Sinh viên ĐH Công nghiệp phát tán clip nữ sinh lột áo nhau?

Thứ bảy, ngày 14/05/2011 11:08 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 14.5, liên quan đến clip “Sinh viên Đại học Công nghiệp chiến nhau”, Công an Hà Nội đã xác định đối tượng quay clip là Phạm Minh Hoàng (SN 1992, ở thôn 1, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, Hà Nam).
Bình luận 0
img
Những hình ảnh trong clip gây phẫn nộ dư luận

Hoàng đã dùng máy điện thoại Sony Ericson K800i, quay cảnh hai người bạn của mình là Huyền và Trang đánh, tát, lột áo nạn nhân nữ, hôm 4.5. Bước đầu làm rõ chiếc máy điện thoại Sony Ericson, có chức năng quay video, do Hoàng mượn của bạn là Nguyễn Thị Ngận (SN 1991, sinh  viên của trường ĐH Công nghiệp, ở cơ sở 3 Hà Nam).

Sau khi lấy lại máy điện thoại, Ngận thấy có đoạn clip này, nên đã chuyển sang máy cho một số bạn trong lớp. Đến ngày 8.5, đoạn clip trên bị phát tán lên mạng internet. Như vậy, đoạn clip trên có thể do sinh viên ĐH Công nghiệp phát tán lên Internet.

Như Dân Việt đưa tin, sáng ngày 8.5, trên một số trang mạng xã hội (“Youtube”; “Beat.vn”…) xuất hiện đoạn clip với tiêu đề “Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội chiến nhau”, có hình ảnh 2 đối tượng nữ chửi bới, đánh đập dã man và lột áo một nạn nhân nữ. Đoạn clip có độ dài 2,5 phút đã gây phẫn nộ trong cộng đồng cư dân mạng.

Sau đó ít giờ, các trang mạng đã gỡ bỏ đoạn clip này. Nhưng đến cuối buổi chiều cùng ngày, đoạn clip xuất hiện trở lại với tiêu đề “Sốc với clip nữ sinh ĐH Công nghiệp Hà Nội đánh nhau lột áo”. Đoạn clip xuất hiện trở lại trên nhiều trang web khác nhau, thu hút hàng nghìn lượt truy cập, lên tiếng bức xúc.

Trước sự bất bình của dư luận, đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã chỉ đạo, giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) tiến hành xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, ngày 11.5, cơ quan công an đã làm rõ được đối tượng liên quan đến hành vi phát tán đoạn clip là Bùi Xuân Hải (SN 1991, ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội), sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Thành Đô.

Hải khai nhận, sáng ngày 9.5, truy cập vào mạng internet, phát hiện thấy đoạn clip có tiêu đề “Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội chiến nhau”, nên đã tải đoạn clip đó xuống máy tính cá nhân của mình.

Sau đó Hải tự chỉnh sửa tiêu đề đoạn clip thành: “Sốc với clip nữ sinh ĐH Công Nghiệp đánh nhau lột áo”, rồi đăng tải đoạn clip đó lên trang mạng Youtube. Như vậy, Hải là đối tượng đã phát tán clip lần hai.

Qua nghiên cứu nội dung đoạn clip, cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra gần Cơ sở 3 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (đóng trên địa bàn thôn 1, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, Hà Nam). Từ đây, đã làm rõ Phạm Minh Hoàng và nhóm bạn của mình thực hiện đoạn clip, gây bất bình dư luận trên. Hiện các đối tượng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố vụ án làm nhục người khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem