Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân phản ánh "phải sống ở khu ổ chuột", trường chính thức trả lời

Thứ tư, ngày 23/02/2022 13:21 PM (GMT+7)
Một sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân phản ánh việc phải chuyển từ phòng ký túc xá có giá 670.000 đồng/tháng sang nơi bừa bộn, xuống cấp, bẩn thỉu.
Bình luận 0

Nội dung này được một em phản ánh trên diễn đàn dành cho sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) tối 22/2. Theo lời nữ sinh, em đóng tiền để ở tại khu nhà 4 của ký túc xá. Phòng có 4 người ở, được lắp bình nóng lạnh.

Tuy nhiên, trong ngày 22/2, em "bất ngờ nhận thông báo phải chuyển sang một phòng khác có cơ sở vật chất quá tệ và không có nóng lạnh để nhường phòng cách ly cho các bạn F0".

Nữ sinh cho rằng phòng mới không có chất lượng tương đương phòng hiện tại. Theo những bức ảnh đăng cùng bài viết, phòng mới xuống cấp, ẩm thấp, giấy dán tường bong, nhà vệ sinh bẩn thỉu.

tra loi viec sinh vien phai song o 'khu o chuot' anh 1
tra loi viec sinh vien phai song o 'khu o chuot' anh 1
tra loi viec sinh vien phai song o 'khu o chuot' anh 2
tra loi viec sinh vien phai song o 'khu o chuot' anh 2
tra loi viec sinh vien phai song o 'khu o chuot' anh 3
tra loi viec sinh vien phai song o 'khu o chuot' anh 3

Hình ảnh phòng ở mới mà sinh viên phản ánh em cùng các bạn phải chuyển đến. Ảnh: T.N.

"Chúng em hiểu rằng thầy cô và nhà trường đang rất cố gắng để khắc phục tình hình dịch bệnh hiện tại và chúng em cũng sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Tuy nhiên, chúng em không thể chấp nhận được việc ban quản lý sắp xếp cho chúng em phòng quá tệ như hình bên dưới (chẳng khác gì khu ổ chuột của trường Kinh tế Quốc dân) trong khi chúng em đóng tiền để mua dịch vụ là ở phòng 670.000 đồng có nóng lạnh", nữ sinh viết.

Trong bài đăng, em này hy vọng trường thông cảm cho những sinh viên rơi vào hoàn cảnh tương tự khi "không biết đi đâu, phòng cũ không được ở, phòng mới không thể ở, nơi trọ không thuê kịp, tiền phòng mới đóng". Sau đó, nữ sinh đã gỡ bài viết.

Trao đổi với Zing về phản ánh của sinh viên trên, ông Cấn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho hay trường đang tăng số lượng phòng để phục vụ khu cách ly tập trung dành cho sinh viên không may mắc Covid-19, trong đó có những em trở thành F0 trong thời gian học quốc phòng.

Trường chọn khu có ít phòng ở nhất, động viên sinh viên đang sống ở khu đó chuyển sang khu khác để lấy phòng làm nơi cách ly, đồng thời cũng nhằm đảm bảo an toàn cho các em.

Ông Anh Tuấn nói thêm với những sinh viên đồng ý chuyển sang chỗ mới, nếu phòng không tốt bằng phòng trước, trường sẽ miễn, giảm tiền ký túc xá. Trong trường hợp không đồng ý chuyển, sinh viên vẫn được ở lại phòng cũ.

Ông cho biết ngày 22/3, trung tâm ra thông báo công khai, nêu rõ sinh viên chuyển trên cơ sở tự nguyện. Các em đến xem phòng mới rồi quyết định chuyển hay không.

"Chúng tôi động viên sinh viên cùng tham gia, giúp nhà trường làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch, không ép buộc phải chuyển. Thực tế, những bạn không muốn chuyển vẫn ở lại phòng cũ", ông nói.

Nguyễn Sương (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem