Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM có cơ hội được nhận song bằng Việt - Hàn

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 13/12/2022 07:12 AM (GMT+7)
ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Qua đó, sinh viên hai trường có cơ hội nhận học tập, tích lũy tín chỉ và được cấp song bằng.
Bình luận 0

Ngày 13/12, thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, đoàn công tác của Đại học Quốc gia Seoul (SNU), Hàn Quốc vừa có chuyến thăm, làm việc cùng ĐH Quốc gia TP.HCM. Dịp này, đôi bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm xúc tiến mối quan hệ và trao đổi giữa hai đại học dựa trên biên bản ghi nhớ về đối tác chiến lược đã ký trước đó.
Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM có cơ hội được nhận song bằng Việt - Hàn - Ảnh 1.

Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân và Hiệu trưởng SNU Oh Se Jung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: ĐHQG

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, việc ký kết hợp tác với SNU tập trung ở 4 nội dung trọng tâm về đào tạo và nghiên cứu. Trong đó, hai bên sẽ phát triển chương trình đào tạo song bằng. Sinh viên của SNU và ĐH Quốc gia TP.HCM có thể tham gia chương trình trao đổi trong 1-2 học kỳ, và các tín chỉ tích lũy trong thời gian này sẽ được công nhận khi trở về nước.

Ngoài ra, SNU hỗ trợ ĐH Quốc gia TP.HCM trong đào tạo tiến sĩ cho các giảng viên, nhà nghiên cứu đã đạt trình độ thạc sĩ của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Cuối cùng, hai đại học thống sẽ triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật.

Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM có cơ hội được nhận song bằng Việt - Hàn - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu của SNU và ĐH Quốc gia TP.HCM chụp ảnh lưu niệm tại Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: ĐHQG

Theo PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM và SNU có điểm chung là mang sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Chính vì vậy, buổi làm việc giữa hai bên có vai trò quan trọng trong hợp tác về giáo dục đại học giữa hai quốc gia nói chung và giữa hai đại học quốc gia nói riêng.

Ông Vũ Hải Quân cũng đề nghị SNU phát triển chương trình học bổng dành cho các sinh viên tài năng của ĐH Quốc gia TP.HCM và hỗ trợ ĐH Quốc gia TP.HCM tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trong khi đó, TS Oh Se Jung - Hiệu trưởng SNU cho biết, SNU xác định phương hướng sắp tới của nhà trường là quốc tế hóa về chương trình và các hoạt động nghiên cứu khoa học. Quan hệ đối tác với Việt Nam, đặc biệt hợp tác với ĐH Quốc gia TP.HCM được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ngoài ra, ông Oh Se Jung cũng khẳng định, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác nghiên cứu với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam là một trong những hoạt động mà SNU và ĐH Quốc gia TP.HCM cần phối hợp thực hiện. Ông cũng thống nhất hai bên sẽ đồng tổ chức tọa đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trong năm 2023.

Sau khi ký kết biên bản, hai đại học sẽ tiếp tục thảo luận và đàm phán sâu hơn về các nội dung ký kết. Theo kế hoạch, hai bên sẽ phối hợp thành lập bộ phận chuyên trách để xây dựng kế hoạch triển khai và quy trình cụ thể cho chương trình hợp tác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem