SLNA lao dốc, HLV Ngô Quang Trường... từ chức?

PV Thứ sáu, ngày 30/04/2021 13:10 PM (GMT+7)
Sau trậ thua 0-2 của SLNA trước Hải Phòng, không ít CĐV xứ Nghệ đã kêu gọi HLV Ngô Quang Trường từ chức. Vậy nhà cầm quân 49 tuổi này phản ứng ra sao?
Bình luận 0

Vòng 11 V.League 2021, SLNA có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Đội bóng của HLV Ngô Quang Trường buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn bị đẩy xuống cuối BXH V.League 2021. Tuy nhiên, kịch bản xấu nhất đã xảy ra với đội bóng xứ Nghệ. 

Bị dẫn bàn sớm và rồi buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, SLNA trong một  ngày bế tắc đã không thể lật ngược được tình thế, đành chấp nhận thua 0-2 trước chủ nhà. Trận thua này khiến SLNA tụt xuống vị trí cuối cùng sau vòng 11, rơi vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng khi đã toàn thua ở 3 trận gần nhất, không ghi nổi bàn thắng nào (2 trận tại V.League).

SLNA lao dốc, HLV Ngô Quang Trường... từ chức? - Ảnh 1.

SLNA bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng V.League 2021.

Tính ra thì qua 11 vòng đấu, SLNA mới chỉ thắng nổi 3 trận, hòa 1 và thua tới 7, mới chỉ có 10 điểm trong tay. Họ chính là 1 trong 3 đội có hiệu suất ghi bàn kém nhất tính từ đầu giải. Qua 11 vòng đấu, đội chủ sân Vinh mới chỉ 7 lần xuyên thủng mành lưới đối phương và 5 lần đến từ cái tên Phan Văn Đức. Trong khi đó, ngoại binh rất đường kỳ vọng là Bruno de Sousa mới chỉ ghi 1 bàn, trong khi chân sút người Nigeria Peter Onyekachi thậm chí còn chưa "nổ súng".

Được biết, sau trận thua 0-2 trước Hải Phòng, không ít CĐV SLNA đã kêu gọi HLV Ngô Quang Trường từ chức, đồng thời hy vọng Ban lãnh đạo đội bóng sẽ có những động thái cần thiết để vực dậy tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Thế nhưng nhà cầm quân 49 tuổi chưa nghĩ tới viễn cảnh rời đi. Chia sẻ với báo chí, HLV Ngô Quang Trường cảm thấy chạnh lòng khi nhìn sang các đối thủ và nhấn mạnh đội sẽ nỗ lực để giành những kết quả tốt trong thời gian tới.

"Đó là nguồn khích lệ bởi dù sao cầu thủ vẫn là cái nghề. Nhìn màn trình diễn của Hải Phòng các bạn cũng biết rồi.Thực ra thì mỗi địa phương mỗi khác, biết làm sao được. Tôi rất thương các cầu thủ của mình, họ cũng đã rất nổ lực", HLV Ngô Quang Trường cho hay.

SLNA lao dốc, HLV Ngô Quang Trường... từ chức? - Ảnh 2.

HLV Quang Trường chia sẻ xót xa sau trận thua của SLNA.

“Đội SLNA sau khi thua 0-2 đã bị các đội bỏ xa và chúng tôi bị đẩy xuống cuối BXH. Khi thua chúng tôi đương nhiên có buồn nhưng lực lượng chúng tôi vẫn thế, năng lực cũng thế. Trong bóng đá đội nào tốt hơn hoặc may mắn hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi cũng chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả này”, nhà cầm quân 49 tuổi nói thêm.

Với số điểm như hiện tại, SLNA coi như không còn hy vọng vào top 6 đội tranh vô địch, đồng nghĩa mất luôn cơ hội trụ hạng sớm V.League. Đội bóng xứ Nghệ sẽ buộc phải nỗ lực hết mình trong 9 trận đấu còn lại nếu muốn bảo vệ truyền thống ở lại với V.League của mình. Nếu SLNA muốn thay đổi, họ cần một cuộc cách mạng trong nội lực của đội bóng. Còn không họ sẽ mất tất cả những giá trị đã xây dựng trong bao nhiêu năm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem