SLNA và kế hoạch chiêu mộ ngoại binh Nigeria, Bờ Biển Ngà

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 05/10/2021 11:10 AM (GMT+7)
SLNA sắp đón một số ngoại binh châu Phi tới thử việc để chọn thêm 1 tiền đạo, 1 tiền vệ, gia cố sức mạnh tấn công tại V.League 2022.
Bình luận 0

SLNA tập trung vào hàng công

Với việc V.League 2021 bị huỷ, SLNA (đội đứng cuối bảng sau 12 vòng đấu với vỏn vẹn 10 điểm) đã chính thức trụ hạng thành công.

Đây là thời gian SLNA đang tập trung nguồn lực để bổ sung lực lượng hướng tới việc "lột xác", tìm lại ánh hào quang tại V.League 2022.

SLNA lên kế hoạch tuyển ngoại binh Nigeria, Bờ Biển Ngà - Ảnh 1.

Cùng với chân sút Olaha, SLNA sẽ tìm thêm 1 tiền đạo và 1 tiền vệ tới từ Nigeria, Bờ Biển Ngà. Ảnh: Đức Anh

Sự xuất hiện của nhà tài trợ mới - Tập đoàn Tân Long với tiềm lực tài chính dồi dào giúp đội bóng xứ Nghệ có thể "làm mưa làm gió" trên thị trường chuyển nhượng, cùng với CLB TP.HCM, T.Bình Định.

Bên cạnh việc giữ chân các trụ cột như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, SLNA đã chiêu mộ thành công 2 "người con xứ Nghệ" Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng từ Viettel FC, đồng thời cũng đạt thỏa thuận với Phạm Mạnh Hùng - trung vệ vừa hết hợp đồng với CLB Hải Phòng.

Nhìn chung, lực lượng nội binh của đọi bóng xứ Nghệ đã ổn, thậm chí các cầu thủ phải cạnh tranh suất ở đội 1 thi đấu V.League khi SLNA quyết định đôn các cầu thủ trẻ lứa U19, U21 lên tích luỹ kinh nghiệm.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, sau khi đã ký hợp đồng với "người cũ", chân sút người Nigeria Michael Olaha, thời gian tới, SLNA sẽ tuyển chọn thêm 2 ngoại binh nữa đến từ Nigeria, Bờ Biển Ngà để chốt danh sách "3 Tây" thi đấu V.League 2022.

"Thuận lợi là Tập đoàn có trụ sở ở châu Phi nên cũng có điều kiện kiểm tra năng lực, sức khoẻ của ngoại binh trước khi họ sang Việt Nam thử việc.

Dự kiến giữa tháng 10 tới, một số ngoại binh sẽ có mặt ở SLNA để thể hiện khả năng. Chúng tôi cố gắng tập trung ngoại binh tăng cường sức mạnh tấn công cho đội bóng", một lãnh đạo CLB SLNA cho biết.

Chưa có ý định chiêu mộ Ngân Văn Đại

Trên thị trường chuyển nhượng V.League lúc này, chân sút xứ Nghệ Ngân Văn Đại cũng là một cái tên được nhiều đội bóng để mắt tới khi anh đã hết hợp đồng với Hà Nội FC và nhiều khả năng sẽ không ở lại đội bóng Thủ đô.

Thông tin từ Hà Nội FC cho biết Ngân Văn Đại đã xin về nhà ở Nghệ An để nghỉ ngơi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của mình.

SLNA lên kế hoạch tuyển ngoại binh Nigeria, Bờ Biển Ngà - Ảnh 3.

Ngân Văn Đại đã hết hợp đồng với Hà Nội FC và vẫn chưa quyết định tương lai ở V.League 2022. Ảnh: Báo Nghệ An

Điều này khiến nhiều người liên tưởng tới việc Ngân Văn Đại sẽ hồi hương như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng. Tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt, vị lãnh đạo SLNA kể trên đã lên tiếng bác: "Chúng tôi chưa bao giờ có ý định đó" (chiêu mộ Ngân Văn Đại - PV).

Không tới SLNA, bến đỗ tiềm năng nhất của Ngân Văn Đại chính là CLB TP.HCM nơi có sự xuất hiện của Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng cùng các cầu thủ đồng hương cùng lứa như Sầm Ngọc Đức, Ngô Hoàng Thịnh, Hồ Tuấn Tài.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, phía CLB TP.HCM đánh giá cao khả năng của Ngân Văn Đại nhưng cũng chưa có cuộc làm việc cụ thể nào.

Điều quan trọng nhất là phía Hà Nội FC có muốn gia hạn hợp đồng với Ngân Văn Đại trong thời gian tới hay không (?!) khi anh cũng là một chân sút tốt, không dễ tìm ở V.League.

Trong trường hợp Hà Nội FC quyết tâm muốn giữ, các đội bóng khác kể cả TP.HCM cũng khó có cơ hội sở hữu Ngân Văn Đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem