Số ca mắc kỷ lục, Hàn Quốc ghi nhận ngày kinh hoàng nhất kể từ đầu đại dịch Covid-19

Lê Phương (AP News) Thứ tư, ngày 15/12/2021 07:02 AM (GMT+7)
Hôm thứ Ba (14/12), Hàn Quốc đánh dấu cột mốc mới trong hành trình đấu tranh với đại dịch Covid-19, trong bối cảnh nhiều bệnh viện quá tải và số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch có xu hướng gia tăng.
Bình luận 0
Số ca mắc kỷ lục, Hàn Quốc ghi nhận ngày kinh hoàng nhất kể từ đầu đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19 ở Seoul, Hàn Quốc, Thứ Ba, ngày 14/12/2021. (Ảnh: AP/Ahn Young-joon)

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng hệ thống y tế của đất nước đang quá tải, bên cạnh đó số ca tử vong cũng sẽ trầm trọng hơn nếu chính phủ tiếp tục chậm chạp và do dự trong việc thắt chặt các hạn chế xã hội.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết 94 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã chết trong 24 giờ qua, trong khi 906 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hôm 14/12, Hàn Quốc cũng ghi nhận 5.567 ca mắc mới, mức cao nhất trong một ngày, cho thấy virus vẫn tiếp tục lây lan kể cả sau khi chính phủ thực hiện các biện pháp thắt chặt giãn cách xã hội vừa phải vào tuần trước.

Park Hyang, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế, cho biết nguồn lực y tế đang nhanh chóng cạn kiệt ở thủ đô Seoul cũng như các khu vực đô thị lân cận, khoảng 86% các đơn vị chăm sóc đặc biệt được chỉ định điều trị Covid-19 đều đã có người. Hơn 1.480 bệnh nhân vẫn đang chờ được đưa vào bệnh viện hoặc các cơ sở điều trị. Ít nhất 17 bệnh nhân tử vong trong tuần trước tại nhà hoặc tại các cơ sở khi đang chờ giường.

Các quan chức đã buộc những bệnh viện phải dành thêm giường cho bệnh nhân Covid-19, đồng thời cố gắng đẩy nhanh việc thực hiện các mũi tiêm nhắc lại bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa mũi thứ hai và thứ ba từ bốn hoặc năm tháng xuống còn ba tháng kể từ tuần này. Tính đến hôm 14/12, hơn 81% dân số Hàn Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng chỉ có 13% được tiêm mũi nhắc lại.

Các quan chức có thể quyết định tăng cường hơn nữa các hạn chế trong tuần này, tùy thuộc vào số ca nhiễm mới và nhập viện, ông Park nói trong một cuộc họp.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng của Hàn Quốc đặt ra những lo ngại về nền kinh tế và hệ thống y tế cộng đồng của nước này. Cả nước ghi nhận khoảng 6.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày trong tuần trước, trong đó có ba ngày liên tiếp hơn 7.000 ca. Con số này cao gấp ba lần so với hồi đầu tháng 11.

Đầu tháng 11, khi cho phép các cuộc tụ tập đông người hơn, thời gian ăn uống trong nhà dài hơn và mở cửa lại hoàn toàn các trường học, các quan chức đã ước tính rằng việc cải thiện tỷ lệ tiêm chủng có thể ngăn chặn các trường hợp nhập viện và tử vong ngay cả khi virus tiếp tục lây lan.

Tuy nhiên trên thực tế, đã có sự gia tăng đáng kể số người nhập viện ở độ tuổi 60 trở lên, cũng như những người không được tiêm chủng đầy đủ hoặc những người có khả năng miễn dịch suy giảm sau khi được tiêm chủng trong giai đoạn trước đó của đợt triển khai vaccine.

Đối mặt với làn sóng dịch bệnh càn quét khắp đất nước trong tháng này, chính phủ Hàn Quốc vẫn do dự trong việc áp dụng lại các biện pháp hạn chế mạnh mẽ hơn, với lý do người dân đang dần mệt mỏi và Tổng thống Moon Jae-in đã tuyên bố rằng đất nước sẽ không "quay lại về quá khứ”.

Hiện tại, các chuyên gia y tế đang kêu gọi áp dụng các biện pháp hạn chế mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như làm việc tại nhà và mở rộng hỗ trợ tài chính của chính phủ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để đảm bảo họ tuân thủ những vấn đề xã hội.

Một liên minh các nhóm bác sĩ, bao gồm cả Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Hàn Quốc, cho biết: “Điều chúng tôi thực sự cần bây giờ là ngừng hoạt động khẩn cấp để khôi phục hệ thống y tế. Chúng tôi tin rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu chính phủ không áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn cuộc khủng hoảng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem