Số ca nhiễm mới Covid-19 tăng cao, nhiều nơi ở nước Mỹ áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang

Thứ sáu, ngày 20/08/2021 09:08 AM (GMT+7)
Hôm 18/8, học khu lớn nhất Florida đã áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang bất chấp những tuyên bố của thống đốc tiểu bang, trong bối cảnh số ca nhiễm mới Covid-19 chạm ngưỡng đáng báo động.
Bình luận 0
Số ca nhiễm mới Covid-19 tăng cao, nhiều nơi ở nước Mỹ áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Một giáo viên đang dắt học sinh đi vào lớp, cả hai đều đeo khẩu trang, tại Trường Công giáo St. Lawrence ở North Miami Beach, Florida, Mỹ ngày 18 tháng 8 năm 2021. Ảnh: Reuters

Sau một cuộc họp kéo dài nguyên ngày với rất nhiều tranh cãi, Hội đồng Trường học Quận Miami-Dade đã bỏ phiếu yêu cầu 360.000 học sinh của khu học chính, cũng như nhân viên, phải đeo khẩu trang đến trường bắt đầu từ ngày 23/8.

Chủ tịch hội đồng quản trị Perla Tabares Hantman, người ủng hộ quyết định này cho biết: "Mặc dù tôi là một người ủng hộ rất mạnh mẽ cho quyền tự do cá nhân, nhưng hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, nơi mà tính mạng mọi người bị đe dọa."

Yêu cầu, được hội đồng chấp thuận bằng biểu quyết 7-1 theo đề nghị của giám đốc, miễn học sinh không phải đeo khẩu trang nếu có lý do y tế.

Tháng trước, Thống đốc Florida DeSantis đã ký một lệnh hành pháp cấm các quan chức địa phương áp đặt biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang. Giống như một số thống đốc đảng Cộng hòa khác, ông gọi việc đeo khẩu trang là lựa chọn cá nhân của mỗi phụ huynh và học sinh.

Theo thông tin, Miami-Dade cùng ít nhất hai quận khác đã làm trái lệnh của thống đốc.

Ủy ban Giáo dục của bang hôm 17/8 đã bỏ phiếu nhất trí trừng phạt các quận Broward và Alachua vì bắt buộc đeo khẩu trang trong trường học bất chấp lệnh của thống đốc, truyền thông địa phương đưa tin.

Số ca nhiễm mới Covid-19 tăng cao, nhiều nơi ở nước Mỹ áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Học sinh đeo khẩu trang trong ngày đầu tiên đi học tại Trường Công giáo St. Lawrence ở Florida, ngày 18 tháng 8 năm 2021. Ảnh: Reuters

Số ca tử vong mỗi ngày vượt mốc 1.000

Trong khi các quan chức trên khắp miền Nam vẫn đang tranh cãi về việc có nên đeo khẩu trang hay không, số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã đạt mức cao nhất trong 5 tháng vào hôm 17/8.

Theo báo cáo của Reuters, hơn 1.000 người đã chết vào ngày 17/8, số người tử vong cao nhất trong một ngày kể từ tháng Ba, trong khi số người chết trung bình hàng ngày là 769 người.

Tại Tampa, Florida, hôm 18/8, gần 5.600 học sinh và hơn 300 nhân viên của một học khu vẫn đang bị cách ly do xuất hiện ổ dịch Covid-19.

Ngay sau đó, tại Quận Hillsborough, bao gồm cả Tampa, hội đồng nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để xác định cách tốt nhất giảm thiểu sự lây lan của virus.

Florida có số ca nhiễm coronavirus mới cao thứ ba cả nước vào tuần trước, trong khi Texas, nơi Thống đốc Greg Abbott cũng có mâu thuẫn với một số quan chức địa phương về vấn đề khẩu trang, đứng thứ 12, theo một cuộc kiểm đếm của Reuters.

10 tiểu bang có nhiều ca bệnh mới nhất đều ở miền Nam.

Abbott, cũng là một đảng viên Đảng Cộng hòa, hôm 17/8 thông báo rằng ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, mặc dù đã được tiêm phòng đầy đủ, tuy nhiên ông không có triệu chứng của căn bệnh này.

Học khu ở Paris, Texas, cách Dallas khoảng 100 dặm (160 km) về phía đông bắc, đã thực hiện một cách tiếp cận mới lạ khi không đồng ý với thống đốc, biến khẩu trang trở thành một phần trong quy định trang phục của gần 4.000 học sinh.

"Hội đồng tin rằng việc sử dụng khẩu trang có thể giảm thiểu các vấn đề sức khỏe và do đó, chúng tôi đã sửa đổi quy định về trang phục để bảo vệ học sinh và nhân viên", hội đồng cho biết trong một tuyên bố hôm 17/8.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem