Ngày 27/8, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, ông Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh Gia Lai, ký thay Chủ tịch tỉnh văn bản sẽ xử lý các tổ chức, cá nhân tự ý xây trang trại và điện áp mái khi chưa chuyển sang đất nông nghiệp khác.
Hoạt động này nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản và sản phẩm OCOP của tỉnh. Đặc biệt là sản phẩm Na Chi Lăng niên vụ 2020, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng của người dân Thủ đô và các tỉnh, thành trong nước.
Chiều 23/7, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Trưởng ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm Nguyễn Thế Minh cho biết: Qua rà soát các dự án đã giao đất, UBND TPHCM quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 6 lô đất đã giao cho một doanh nghiệp thuộc khu chức năng 2c.
Lạng Sơn đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2020 phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn đạt 4.180 triệu USD, lũy kế cả năm 2020 đạt 5,5 tỷ USD, bằng100% kế hoạch đề ra.
Kết thúc vụ vải thiều năm nay, nhiều hộ nông dân trồng loại quả đặc sản này ở Bắc Giang thu lãi từ vài trăm triệu cho tới tiền tỷ. Họ đang tính chuyện ôm tiền gửi ngân hàng, tậu thêm đất làm của để dành.
HĐND tỉnh Gia Lai vừa chuyển đơn tố cáo của công dân đối với ông Phạm Văn Binh - Giám đốc Sở Công Thương, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ. Ông Binh cũng vừa bị HĐND tỉnh bác tư cách Thành viên UBND tỉnh tại kỳ họp mới đây.
Ông Huỳnh Ngọc Khánh - Phó văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để vợ "thay mặt" cho một doanh nghiệp nhận tiền từ doanh nghiệp khác.