So độ "khủng" đám cưới Lâm Tâm Như và Huỳnh Hiểu Minh

Long Hy (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 05/08/2016 16:37 PM (GMT+7)
Cùng đặt lên bàn cân hai đám cưới được chú ý nhất Cbiz của Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa và Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy.
Bình luận 0

Hai đám cưới của hai cặp đôi ngôi sao nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ chắc chắn có nhiều điểm khác biệt, từ quy mô, không gian, giá trị và kể cả ý nghĩa.

Trong khi đám cưới của Lâm Tâm Như từ chối hoàn toàn mọi tài trợ từ các thương hiệu, từ trang phục cưới cho đến tiệc cưới, xe cưới...

img

Ngược lại, “đám cưới thế kỷ” 200 triệu NDT (700 tỉ đồng) của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy được các thương hiệu tài trợ hoàn toàn.

Tuy vậy, độ xa hoa và hoành tráng trong đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy quá hào nhoáng khiến nhiều người cảm thấy bị ngợp, trong khi yếu tố tình cảm, sự ấm cúng và tình yêu cặp đôi cô dâu chú rể dành cho nhau mới thực sự là điều người ta quan tâm nhất. Điều này lại có ở đám cưới của Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa đã làm được.

Khách mời

img

Huỳnh Hiểu Minh: 2.000 khách mời là những người nổi tiếng trong Cbiz, được 200 vệ sĩ bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

img

Lâm Tâm Như: 100 khách mời là những người bạn thân của cô dâu chú rể, vốn là những ngôi sao nổi tiếng.

Địa điểm cưới

img

Huỳnh Hiểu Minh: Trung tâm triển lãm Thượng Hải, chi phí thuê 6 NDT (21,000 đồng)/m2. Với diện tích 80.000m2/ngày, tổng cộng 500.000 NDT (1,7 tỉ đồng). Chi phí trang trí thành lễ đường như cổ tích trong tổng thời gian 2 ngày 10 triệu NDT (35 tỉ đồng).

img

Lâm Tâm Như: Khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp Buvlgari Bali trên đảo Bali (Indonesia), có giá một đêm của biệt thự 5 phòng ngủ có hồ bơi và sân vườn riêng lên tới 66000 NDT (221 triệu VNĐ). Như vậy, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa phải trả 528.000 NDT (hơn 1,7 tỷ VNĐ) cho 8 đêm.

Yến tiệc

img

Huỳnh Hiểu Minh: Tiệc cưới có 72 bàn tiệc, được phục vụ trong không gian tương đương một khách sạn 5 sao, mỗi bàn trị giá khoảng 8.000 NDT (28 triệu đồng), tổng cộng phần tiệc là 580.000 NDT (hơn 2 tỉ đồng).

img

Lâm Tâm Như : Thực đơn buffet gồm món ăn phương Tây và Đông Nam Á với menu hơn 40 món. Ngày 2.8 họ tổ chức tiệc cưới ở Đài Loan gồm 30 mâm với chi phi khoảng 1,9 triệu NDT (6,5 tỉ đồng).

Trang sức

img

Huỳnh Hiểu Minh: Trước lễ cưới 180 ngày, Huỳnh Hiểu Minh đã lên ý tưởng thiết kế tặng riêng Angelababy chiếc nhẫn cưới kim cương trị giá 5,8 triệu NDT (20 tỉ đồng) thuộc dòng nhẫn Coronation Eyre của thương hiệu trang sức nổi tiếng lâu đời và cao cấp CHAUMES (Pháp). Nhẫn hình vương miện, gắn viên kim cương lớn hình giọt lệ nặng 6 carat, xung quanh gắn 73 viên kim cương nhỏ, được Huỳnh Hiểu Minh đặt làm.

img

Trong lễ cưới xuất hiện nhẫn đôi kim cương (nhẫn Love Baby Embrace cho nam và Love Baby Princess's Heart cho nữ). Huỳnh Hiểu Minh còn tặng chiếc nhẫn kim cương 7 carat thuộc dòng nhẫn Love Baby LEFFIE cho bà xã, làm từ bạch kim hiếm, bao gồm 277 viên kim cương gắn xung quanh. Cả ba đều do Huỳnh Hiểu Minh thiết kế và đặt riêng tại một thương hiệu trang sức cao cấp C2B.

Lâm Tâm Như: Nhẫn cưới Hoắc Kiến Hoa tự bỏ tiền túi mua để tặng bà xã có chất liệu vàng trắng từ thương hiệu trang sức cao cấp Bvlgari, gắn kim cương hình trái tim 5,3 carat, hai viên kim cương nhỏ hai bên 0,46 carat, trị giá 10 triệu NDT (33 tỉ đồng). 

img

Nhẫn cưới do Hoắc Kiến Hoa tự bỏ tiền ra mua thay vì nhận tài trợ từ thương hiệu. Lâm Tâm Như đeo đôi bông tai kim cương đính ngọc trai trên chất liệu vàng trắng. Điểm nhấn của bông tai là viên kim cương được cắt hình tròn 5,62 carat.

img

Trong tiệc cưới, Lâm Tâm Như đeo nhẫn kim cương dát vàng gắn viên ruby hình trái xoan màu hồng 12,75 carat, được bao quanh bằng kim cương 1,54 carat, giá 880.000 NDT (gần 3 tỉ đồng). Hoa tai thương hiệu Bvlgari mang tên Color Treasures gắn ngọc thạch lựu hồng, ruby và kim cương. Đôi bông tai này có giá khoảng 115 nghìn NDT (385 triệu đồng).

Lâm Tâm Như còn diện đôi giày da dê thêu ren thủ công, gắn hạt cườm và pha lê tinh xảo của thương hiệu thời trang Salvatore Ferragamo. Mẫu giày này được sản xuất với số lượng có hạn, 150 đôi.

Trang phục cưới

Huỳnh Hiểu Minh: Khi chụp ảnh cưới ở Pháp, Angelababy diện 2 bộ váy cưới từ thương hiệu thời trang Elie Saab đều thuộc BST Haute Couture Xuân Hè 2014 với trị giá mỗi bộ là 27,000 USD (60 triệu đồng). Trong khi Huỳnh Hiểu Minh diện vest của Dolce & Gabbana (ảnh trên) và Dior Homme.

img

Trong đám cưới, Angelababy diện váy cưới dài 35m của Dior trong vòng 5 tháng, dựa trên ý tưởng của chính cô dâu. Hoa cưới của cô dâu Angelababy được đặt từ nghệ sĩ cắm hoa nghệ thuật người Pháp Eric Chauvin.

Lâm Tâm Như: Trong lễ đón dâu Lâm Tâm Như diện bộ váy đỏ của nhà thiết kế nổi tiếng xứ Đài – Lam Ngọc, trị giá 14.000 USD (khoảng 311 triệu đồng).

img

Tại đám cưới, cô diện váy của Zuhair Murad, giá 210.000 NDT (705 triệu đồng). Chiếc váy cưới truyền thống màu đỏ mà người đẹp sinh năm 1976 diện được một người bạn thân may tặng. Trong khi đó, chú rể Hoắc Kiến Hoa bảnh bao không kém với bộ vest do thương hiệu Hugo Boss tài trợ.

Quà cho truyền thông, khách mời

img

Huỳnh Hiểu Minh: Bao sinh hoạt phí cho các phóng viên kèm phong bao trị giá 500 NDT (1,7 triệu đồng) cùng túi quà bao gồm nước hoa, tem kỷ niệm hình cặp đôi AH, đồ làm bếp mini, mỹ phẩm và một sợi dây chuyền. 320 phóng viên được nhận quà tổng giá trị là 160.000 NDT (553 triệu đồng).

Khách mời được tặng quà lưu niệm bao gồm nước rửa tay, nước hoa, bánh chocolate cùng một dây chuyền đeo cổ. Chi phí cho phần quà chưa được thống kê.

img

Lâm Tâm Như: Phong bao lì xì cho các phóng viên săn tin trị giá 660 NDT (2,2 triệu đồng) với ý nghĩa đem lại nhiều may mắn. Những đồng tiền được in vào năm 2005, thời điểm hai người quen nhau. Trước đám cưới cặp đôi tặng quà cho khách, gồm bó hoa hồng, mặt nạ, nến thơm hình thiên nga, nước hoa, miếng che mắt khi ngủ màu hồng điệu đà cho khách nữ trong khi khách nam nhận được màu xám... Giá chưa được thống kê.

Vé máy bay và khách sạn cho khách mời

Huỳnh Hiểu Minh: Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đặt 200 phòng cho khách mời tại những khách sạn 5, gần địa điểm cưới. Trung bình mỗi phòng giá 1.100 NDT (gần 4 triệu đồng), tổng cộng 200 phòng là 220.000 NDT (760 triệu đồng). Vé máy bay ước tính khoảng 2.000 NDT (6,9 triệu đồng)/người. Tổng cộng 500 khách là 1 triệu NDT (3,5 tỉ đồng).

Lâm Tâm Như: Cô dâu chú rể bao trọn chi phí máy bay, khách sạn cho hơn 100 khách dự đám cưới 8 triệu Đài tệ (5,5 tỉ đồng).

Chuyện “bầu bí”

Một điểm cộng lớn nhất dành cho cặp đôi Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa có lẽ là tin đại hỷ khi cô dâu đã mang bầu hơn 3 tháng trong ngày cưới, dự định cô sẽ sinh con đầu lòng vào đầu năm 2017. Trong khi vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy đến nay vẫn khiến người hâm mộ nôn nóng về chuyện “bầu bí”.

Như vậy, cho dù đám cưới Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa không hoành tráng bằng (27 tỉ đồng) nhưng rõ ràng tự nhiên và ấm cúng hơn, nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem