Sợ động đất, Nhật muốn xây thủ đô dự phòng

Thứ hai, ngày 08/08/2011 22:07 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chính phủ Nhật Bản sẽ cân nhắc xây dựng thành phố dự phòng cho thủ đô Tokyo nhằm đối phó với các cuộc tấn công khủng bố hoặc thiên tai lớn.
Bình luận 0
img
Nhật muốn xây thêm thủ đô ngoài Tokyo. Ảnh: Worrld News

Ý tưởng trên được một số quan chức Nhật đưan ra sau khi nước này hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần ngày 11.3.

Nhiều người lo ngại rằng, nếu thủ đô Tokyo - nơi tập trung các cơ quan đầu não kinh tế và chính trị quan trọng của Nhật Bản - trực tiếp bị tác động bởi thảm họa thiên nhiên lớn thì có thể gây ra thiệt hại khủng khiếp.

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) cho biết, MLIT sẽ thành lập tổ công tác để thảo luận về vấn đề này trong mùa Thu năm nay.

Tổ công tác sẽ cân nhắc việc di chuyển một phần các bộ phận chức năng của Tokyo tới một khu vực khác để thảm họa không thể đồng thời tàn phá thủ đô và khu vực này.

Ngoài ra, tổ công tác cũng sẽ bàn bạc về địa điểm sẽ được chọn làm thủ đô dự phòng, đồng thời xem xét cách thức vận hành thủ đô dự phòng trong thời bình.

Theo Jiji Press
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem