Thiên tài
-
Ngày 12/4, tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La) xảy ra mưa đá kèm giông lốc, đã làm ảnh hưởng, thiệt hại nhiêu diện tích cây ăn quả của nhân dân.
-
Mưa đá, dông lốc... gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. Hàng nghìn ha mận hậu đang ra quả của nông dân bị tàn phá.
-
Các đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng với chính quyền đại phương giúp các nhà trường và nhân dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kèm theo gió lốc vừa xảy ra.
-
Các lực lượng chức năng của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vừa kịp thời cùng bà con giúp đỡ một hộ dân tại xã Tà Tổng di chuyển đến nơi an toàn khi xảy ra thiên tai.
-
Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và Tổ công tác vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá, tìm giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 tại huyện Than Uyên.
-
Phóng viên Dân Việt phỏng vấn ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang về kết quả bố trí dân cư vùng thiên tai, sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh và những đề xuất, kiến nghị để sớm có thể bố trí người dân vùng sạt lở bờ sông vào nơi ở mới an toàn.
-
Tại buổi gặp mặt các đối tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp đã chia sẻ về việc hành động sớm trước thiên tai chính là mục tiêu thực hiện trong tương lai gần của Việt Nam.
-
Theo thống kê từ Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến 16h hôm nay, ngày 16/11, còn 12.906 nhà ngập ở mức từ 0,2 - 0,6m (Quảng Trị: 2.413 nhà; Thừa Thiên Huế: 10.472 nhà; Phú Yên: 21 nhà) do mưa lũ gây ra.
-
Không chỉ nhóm người nghèo đói, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em, dân tộc thiểu số, nhóm LGBT+ cũng rất dễ bị tổn thương và trở nên yếu thế trước tác động của biến đổi khí hậu.
-
Trận mưa rất lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ làm nhiều tuyến đường bị ngập, hơn 200 cây xanh khu di tích Đền Hùng bị đổ, gãy và hơn 10ha hoa màu, điện, đường, trường trạm bị tốc mái, hư hỏng.