Sợ mất việc, HLV ĐT Thái Lan đòi tái đấu ĐT Việt Nam

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 07/06/2019 09:40 AM (GMT+7)
HLV Sirisak Yodyardthai của ĐT Thái Lan đã có tuyên bố bất ngờ sau khi đội bóng của ông thua ĐT Việt Nam 0-1 tại King's Cup 2019.
Bình luận 0

Là chủ nhà King's Cup, ĐT Thái Lan rất muốn đoạt chức vô địch giải đấu năm nay. Đặc biệt, họ khát khao đánh bại được ĐT Việt Nam khi hai đội đối đầu trực tiếp.

Trong hơn 1 năm qua, bóng đá Việt Nam đã giành được rất nhiều thành công. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, nhiều đội tuyển ở các cấp độ khác nhau của bóng đá Việt Nam đã khẳng định được đẳng cấp ở đấu trường khu vực và châu lục. Đỉnh cao của bóng đá Việt Nam là chức vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019.

img

Rất nỗ lực nhưng ĐT Thái Lan vẫn gục ngã trước ĐT Việt Nam

Khi bóng đá Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ thì bóng đá Thái Lan lại có dấu hiệu thụt lùi. Mới nhất, ở cuộc so tài tại vòng loại U23 châu Á 2020, ĐT U23 Thái Lan đã thua đậm U23 Việt Nam 0-4.

Dù rất nỗ lực, thậm chí thi đấu có phần quyết liệt trên mức cần thiết, nhưng ĐT Thái Lan vẫn không thể vượt qua ĐT Việt Nam. Sai lầm của thủ môn Kawin ở phút cuối cùng đã khiến Thái Lan chấp nhận thất bại 0-1 và phải chơi trận tranh giải ba, nhường quyền đá trận chung kết cho ĐT Việt Nam.

Sau trận thua này, HLV Sirisak của ĐT Thái Lan chịu rất nhiều sức ép. Ngoài việc chưa có đủ bằng cấp theo quy định của LĐBĐ thế giới, ông Sirisak còn bị nhiều cổ động viên cho rằng không đủ trình độ để dẫn dắt ĐT Thái Lan.

Trước những áp lực nặng nề này, ông Sirisak cho biết: "Tôi chưa thể định đoạt được tương lai khi trước mắt ĐT Thái Lan là trận đấu gặp Ấn Độ. Tất cả đều đang tập trung cho trận đấu này và chúng tôi muốn mang đến những điều tốt đẹp cho người hâm mộ.

Ở trận đấu tới, tôi sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát khi có nhiều ca chấn thương sau cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam. Ngược lại, cũng có rất nhiều cầu thủ đang rất sẵn sàng và muốn khẳng định mình. Tôi vẫn chờ những tín hiệu tốt từ Teerasil Dangda”.

Giải thích về thất bại trước ĐT Việt Nam và mong muón cá nhân, HLV Sirisak nhấn mạnh: “Về ĐT Việt Nam, tôi hy vọng sẽ sớm đối đầu với họ trong tương lai. Tất nhiên không phải vì ĐT Thái Lan vừa thất bại nên muốn phục hận. Về cơ bản, “Những ngôi sao vàng” là đối thủ ở cùng đẳng cấp và chúng tôi rất muốn được cọ xát để tìm ra được điểm mạnh và điểm yếu của mình".

ĐT Thái Lan sẽ gặp ĐT Ấn Độ trong trận tranh giải ba King's Cup vào ngày 8/6. Cũng trong ngày 8/6, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Curacao để tranh cúp vô địch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem