Sợ Moscow điều binh sát Ukraine, NATO giục Mỹ tăng quân tới gần biên giới Nga

Phương Đăng (theo RT) Thứ tư, ngày 05/11/2014 20:00 PM (GMT+7)
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO) thúc giục Mỹ triển khai thêm binh sĩ tới các nước Đông Âu để chống lại "các mối đe dọa từ Nga" trong bối cảnh liên minh quân sự này vừa tố Moscow đang điều quân áp sát biên giới Ukraine.
Bình luận 0

Hiện có 750 binh sĩ Mỹ tại Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, nhưng theo NATO, con số đó chưa đủ để ngăn chặn các mối đe dọa từ phía Nga.

NATO nhấn mạnh lý do thúc giục Mỹ tăng quân tới Ba Lan và các nước Baltic xuất phát từ tình hình căng thẳng tại Ukraine, cũng như những vụ xâm phạm không phận các nước châu Âu của quân đội Nga gần đây.

"Vì sức ép ngày một tăng tại vùng biển Baltic, Ba Lan và Romania cũng như vì những cam kết của chúng tôi đối với khu vực, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu sự tăng cường hiện diện luân phiên quân sự”, trang tin quân sự Stripes dẫn lời Tướng Philip Breedlove, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu phát biểu tại Lầu Năm Góc (Mỹ).

img

NATO thúc giục Mỹ triển khai thêm binh sĩ tới các nước Đông Âu để chống lại "các mối đe dọa từ Nga"

Mỹ đã triển khai xe tăng đến Latvia vào giữa tháng 10 khi NATO muốn phô trương sức mạnh quân sự với Nga.

Sư đoàn Kỵ binh số 1 có trụ sở tại Fort Hood (Texas) cũng đã dàn quân tại Estonia, Litva và Ba Lan trong một sứ mạng 3 tháng. Họ được huấn luyện, trang bị cùng với xe tăng M-1 và phương tiện chiến đấu bộ binh. Chỉ huy Lữ đoàn 1 của Sư đoàn Kỵ binh 1, ông JohnDi Giambattista thời điểm đó cho biết: “Nhiệm vụ lần này không đơn thuần mang ý nghĩa huấn luyện, mà nó còn là bằng chứng xác thực cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các nước đồng minh NATO”.

Hiện NATO đang thể hiện mối quan ngại sâu sắc trước việc chiến đấu cơ của Nga liên tiếp xâm phạm không phận các nước châu Âu.

“Hầu hết các cuộc xâm phạm đều được thực hiện bởi một nhóm nhỏ máy bay, thường chỉ gồm 1 hoặc 2 chiếc chiến đấu cơ. Tuy nhiên, gần đây, mô hình triển khai của những chiếc máy bay đó trở nên lớn, phức tạp và khó lường hơn. Thậm chí, tôi còn cảm thấy có chút khiêu khích trong những đường bay đó”, Tướng Breedlove bày tỏ.

Ông này còn cáo buộc: “Nga đang muốn nhắn nhủ tới chúng ta họ là một siêu cường quốc và muốn chứng tỏ có tầm ảnh hưởng lớn lên các quốc gia NATO”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay, bà không quá lo lắng về các cuộc xâm nhập của Nga vào không phận châu Âu. 

Việc NATO thúc giục Mỹ điều thêm quân tới Đông Âu cũng diễn ra trong bối cảnh Tổng thư ký NATO Stoltenberg ngày 4.11 cáo buộc Nga đang điều quân tới sát biên giới Ukraine.

"Gần đây, chúng tôi phát hiện ra quân đội Nga đang tiến gần hơn biên giới Ukraine", ông Stoltenberg tuyên bố trong cuộc họp báo chung với người đứng đầu về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini.

Ngoài ra, tại cuộc họp báo, ông Stoltenberg cũng than phiền rằng: "Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ cho phe ly khai bằng các biện pháp như huấn luyện quân, cung cấp trang thiết bị và có hẳn một lực lượng quân sự đặc nhiệm tại miền Đông Ukraine”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem