Tổng thống Petro Poroshenko (trái) quyết định tăng quân đến các thành phố chủ chốt ở Đông Ukraine để đề phòng các cuộc tấn công từ lực lượng ly khai địa phương,
Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban quốc phòng và an ninh quốc gia, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhấn mạnh, việc tăng quân tới miền Đông là để xây công sự chống lại “các cuộc tấn công có thể xảy ra ở Mariupol, Berdyansk, Kharkiv và Bắc Luhansk” do lực lượng ly khai địa phương phát động.
"Các đơn vị và tiểu đoàn (của quân đội) đã được thành lập, theo đó sẽ có thể tấn công ngay lập tức vào Mariupol, Berdyansk, Kharkiv và phía Bắc Lugansk", ông Poroshenko khẳng định.
Thỏa thuận Minsk được ký kết từ đầu tháng 9, công nhận vị thế đặc biệt đối với hai khu vực Donetsk và Luhansk, cam kết đình chiến và trao đổi tù binh. Chưa có một điều kiện nào được thực hiện dù các cuộc chiến quy mô lớn cũng đã ngừng lại. Cả hai bên đều buộc tội lẫn nhau đã phá vỡ thỏa thuận.
|
Tuy nhiên, Tổng thống Poroshenko cũng khẳng định, Kiev vẫn tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk ký với lực lượng ly khai ở miền Đông nước này, bất chấp cuộc bầu cử địa phương gây tranh cãi tại Donetsk, Lugansk hôm 2.11 vừa qua.
Cùng ngày (4.11), ông Poroshenko cũng kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử địa phương mới, tuân thủ “theo luật pháp của Ukraine” tại các khu vực ở miền Đông nước này.
Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Poroshenko nhấn mạnh: "Chúng tôi đã sẵn sàng xác định rõ khu vực, nơi những cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức theo luật pháp Ukraine".
Ngoài ra, Tổng thống Poroshenko cũng đề xuất hủy bỏ một đạo luật về việc trao quy chế đặc biệt cho những khu vực ở miền Đông, trong đó có cả những khu vực mà lực lượng ly khai đang kiểm soát.
Thay vào đó, ông Poroshenko đưa ra đề xuất phát triển một khu vực kinh tế tự do tại các khu vực Lugansk và Donetsk, những nơi sẽ có các mối quan hệ thương mại đặc biệt với Nga và Liên minh châu Âu (EU).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.