Phái đoàn quân sự Nga-Ukraine họp bàn chấm dứt chiến sự tại Donetsk

Phương Đăng (theo Unian) Thứ tư, ngày 05/11/2014 11:23 AM (GMT+7)
Sứ mệnh Giám sát Đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông báo, các đại diện của quân đội Nga và Ukraine hôm nay (5.11) gặp nhau tại Donetsk để thảo luận về các biện pháp chấm dứt giao tranh kéo dài ở điểm nóng sân bay Donetsk.
Bình luận 0
 

img

Sân bay Donetsk tan hoang vì chiến sự ác liệt.

Theo Reuters, phái đoàn của OSCE đã tới Trung tâm Hợp tác và Kiểm soát chung đặt tại thành phố Debaltseve (Donetsk, Ukraine) để tham dự cuộc họp giữa các đại diện của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine và Nga thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ác liệt kéo dài tại sân bay Donetsk.

Tuy nhiên, lãnh đạo cao nhất của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine và Nga đều vắng mặt trong cuộc họp này.

Đại diện của phái đoàn Ukraine đã báo cáo với OSCE về số lượng và thành phần tham dự cuộc họp tại Trung tâm Hợp tác và Kiểm soát chung.

"Phái đoàn Ukraine gồm 62 người trong khi phái đoàn Nga có 76 người tham gia cuộc họp...", tuyên bố của văn phòng báo chí OSCE cho hay.

Ngoài ra, các đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng cũng đã có mặt tại cuộc họp.

Trước cuộc họp nói trên một ngày (tức ngày 4.11), truyền thông Ukraine đưa tin,  phía quân đội Kiev tuyên bố, quân ly khai Đông Ukraine đã bị mất khoảng 60% lực lượng trong cuộc chiến tại sân bay Donetsk và bị Các lực lượng vũ trang Ukraine quét sạch khỏi nhà ga chính (terminal) ở sân bay này.

"Quân đội Ukraine đã quét sạch những kẻ khủng bố khỏi nhà ga chính của sân bay Donetsk và cắm được cờ Ukraine ở đây", Đại diện của Trung tâm chỉ huy các hoạt động chống khủng bố ở Đông Ukraine, ông Vladyslav Selezniov tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem