Số nhà báo bị bắt giữ tăng mạnh

Thứ sáu, ngày 09/12/2011 06:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo số liệu của Ủy ban Bảo vệ nhà báo, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại New York (Mỹ) vừa công bố ngày 8.12, số nhà báo bị bắt giữ trên toàn cầu đã tăng thêm 20% trong năm 2011.
Bình luận 0

Nguyên nhân chủ yếu của các cuộc bắt giữ này bày là do sự sụp đổ của các chính phủ ở Trung Đông và Bắc Phi. Trong số đó, có 179 phóng viên, biên tập viên và phóng viên ảnh, tăng nhiều so với con số 145 người của năm 2010. Iran là nước có số lượng nhà báo bị bắt giữ nhiều hơn cả, với tổng cộng 42 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem