Số phận khác biệt của 3 nữ diễn viên vào vai "Cô dâu 8 tuổi"

Thứ năm, ngày 27/05/2021 07:36 AM (GMT+7)
"Cô dâu 8 tuổi" là một trong những bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng nhất của điện ảnh Ấn Độ. Đảm nhiệm vai nữ chính của phim có tới 3 nữ diễn viên.
Bình luận 0

Cô dâu 8 tuổi được phát sóng lần đầu vào năm 2008 và kéo dài tới năm 2016. Hiện, phim vẫn đang giữ kỷ lục bộ phim truyền hình dài nhất Ấn Độ với 2.196 tập phim.

Phim gồm hai phần, phản ánh cuộc sống và sự trưởng thành của nhân vật nữ chính trong phim Anandi. Qua đó, phim đề cập tới vấn nạn tảo hôn cũng những tệ nạn xã hội ở Ấn Độ. Ngay khi được lên sóng, Cô dâu 8 tuổi đã gặt hái thành công vang dội và cũng gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Ấn Độ trong suốt một thời gian dài.

Số phận khác biệt của 3 nữ diễn viên vào vai "Cô dâu 8 tuổi" - Ảnh 1.

Cô dâu 8 tuổi đang giữ kỷ lục bộ phim truyền hình dài nhất Ấn Độ với 2.196 tập phim phát sóng từ năm 2008 đên năm 2016.

Cô dâu 8 tuổi từng bị Quốc hội Ấn Độ cấm phát sóng trên toàn quốc nhưng trước làn sóng phản đối từ công chúng, phim được trình chiếu trở lại. Không chỉ nhận được sự yêu thích của khán giả, phim cũng gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh như 16 giải Indian Telly Awards, 9 giải Golden Petal Awards, 4 giải The Global Indian Film and TV Honours.

Tại Việt Nam, Cô dâu 8 tuổi cũng tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh nhỏ và lọt top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Google trong năm 2015. Phim lấy bối cảnh một làng nhỏ ở bang Rajasthan phía Tây Bắc Ấn Độ và kể về hành trình cuộc đời của Anandi từ khi là một cô bé tới khi trưởng thành.

Để đảm nhiệm vai diễn Anandi, đạo diễn đã mời tới 3 nữ diễn viên thể hiện vai diễn dài hơi này gồm Avika Gor, Pratyusha Banerjee và Toral Rasputra. Trong đó, nữ diễn viên đảm nhiệm vai Anandi hồi nhỏ - Avika Gor được đánh giá là nổi tiếng nhất.

Avika Gor

Số phận khác biệt của 3 nữ diễn viên vào vai "Cô dâu 8 tuổi" - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Avika Gor vào vai nữ chính Anandi khi còn nhỏ.

Vai diễn Anandi thuở nhỏ đã mang đến thành công ngoài sức mong đợi với Avika Gor. Mới 11 tuổi, cô đã giành chiến thắng trong hạng mục Diễn viên nhí xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn này. Sau hiệu ứng từ Cô dâu 8 tuổi, Avika Gor tiếp tục góp mặt trong Cuộc chiến những nàng dâu.

Avika Gor gây ấn tượng với diễn xuất xuất sắc trong bộ phim Care of Footpath 2 của đạo diễn Kishan Shrikanth. Phim được trình chiếu tại Mỹ vào năm 2015 và được giới nghệ thuật đánh giá cao, chọn tranh giải Oscar. Hiện tại, nữ diễn viên 24 tuổi vẫn theo đuổi nghiệp điện ảnh và được xem là một trong những ngôi sao trẻ xinh đẹp, tài năng và triển vọng của Ấn Độ.

Số phận khác biệt của 3 nữ diễn viên vào vai "Cô dâu 8 tuổi" - Ảnh 3.

Avika Gor gặt hái nhiều thành công nhờ Cô dâu 8 tuổi. Nhiều năm sau vai diễn quan trọng này, cô lột xác trở thành một nữ nghệ sĩ xinh đẹp và quyến rũ.

Ngoài nghề diễn, Avika Gor còn làm MC, ca sĩ và biên kịch. Cô đầu tư thời gian học các lớp biên kịch và sản xuất nhiều phim ngắn. Một số phim đã được người đẹp gửi đến liên hoan phim quốc tế để tranh tài.

So với hình ảnh mũm mĩm khi vào vai Anandi thuở bé, Avika Gor của hiện tại đã lột xác trở thành một cô gái xinh đẹp, sở hữu dáng vóc nhỏ nhắn, cân đối. Trong đại dịch Covid-19 hoành hành tại Ấn Độ vào đầu năm 2021, cô đã mất đi người ông thân yêu. Nữ diễn viên trẻ đã kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ mình, người thân trong việc chống lại dịch bệnh.

Số phận khác biệt của 3 nữ diễn viên vào vai "Cô dâu 8 tuổi" - Ảnh 4.

Avika Gor hiện vừa làm diễn viên, vừa làm MC, biên đạo nhảy và viết kịch bản.

Pratyusha Banerjee

Pratyusha Banerjee là người thể hiện vai Anandi lúc trưởng thành từ năm 2010 đến năm 2013. Năm 2016, truyền thông và người hâm mộ bàng hoàng trước thông tin Pratyusha Banerjee treo cổ tự vẫn.

Được biết, Pratyusha Banerjee bị trầm cảm nặng và bế tắc trong đời sống riêng nên đã tìm đến cái chết. Sự ra đi đột ngột của Pratyusha Banerjee khiến fan tiếc nuối bởi khi cô lựa chọn cái chết, nữ diễn viên đang ở độ chín về tuổi và nghề.

Số phận khác biệt của 3 nữ diễn viên vào vai "Cô dâu 8 tuổi" - Ảnh 5.

Pratyusha Banerjee là người thể hiện vai Anandi lúc trưởng thành từ năm 2010 đến năm 2013.

Pratyusha Banerjee sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu ở thành phố Jamshedpur, Ấn Độ. Năm 19 tuổi, cô chuyển tới Mumbai để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô chính thức gia nhập showbiz vào năm 2010 khi được lựa chọn đóng vai nữ chính trong phần 3 bộ phim truyền hình ăn khách Cô dâu 8 tuổi. 

Để được chọn vào vai diễn đắt giá này, người đẹp đã xuất sắc đánh bại hàng loạt ứng cử viên trong một cuộc tuyển chọn trên quy mô lớn. Vai diễn tạo tiếng vang lớn, đưa tên tuổi nữ diễn viên vượt ra khỏi lãnh thổ Ấn Độ.

Số phận khác biệt của 3 nữ diễn viên vào vai "Cô dâu 8 tuổi" - Ảnh 6.

Pratyusha Banerjee là nữ diễn viên có số phận bi thương nhất trong số 3 nghệ sĩ vào vai Anandi. Cô tự vẫn vào năm 2016 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Cuộc đời của Pratyusha Banerjee thay đổi khi cô gặp gỡ và yêu nhà sản xuất Rahul Raj Singh. Hai người bắt đầu hò hẹn vào năm 2015 và thậm chí còn lên kế hoạch làm đám cưới. Tuy nhiên, mối tình với Rahul mang lại cho Pratyusha Banerjee nhiều đau đớn và dằn vặt.

Người thân cho biết, hai người thường xuyên cãi cọ bởi Rahul vốn có nhiều mối quan hệ phức tạp trong quá khứ. Gạt qua tất cả, Pratyusha Banerjee vẫn một lòng một dạ yêu người đàn ông này và lựa chọn gắn bó với anh.

Cảnh sát điều tra cái chết của Pratyusha và đưa ra kết luận, nữ diễn viên đã tự tự. Theo kết quả phân tích từ phòng pháp y, Pratyusha đã chịu ảnh hưởng của chất kích thích, cụ thể là rượu trước khi tự sát. Báo cáo pháp y lý giải thêm rằng nồng độ cồn trong cơ thể nữ diễn viên nhiều hơn lượng trung bình mà một người nên hấp thụ, khiến cô không còn kiểm soát được hành vi.

Nhiều năm sau cái chết đột ngột của Pratyusha, người thân của cô vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau.

Số phận khác biệt của 3 nữ diễn viên vào vai "Cô dâu 8 tuổi" - Ảnh 7.

Pratyusha Banerjee và bạn trai - Rahul Raj Singh từng có mối tình đau khổ. Chuyện tình với nhà đạo diễn này được xem là một trong những nguyên nhân khiến Pratyusha Banerjee tự vẫn.

Toral Rasputra 

Toral Rasputra đảm nhận vai Anandi về già từ năm 2013 đến năm 2016. Nữ diễn viên sinh năm 1987 bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí với vai nữ chính đầu tay trong Dhoom Machaao Dhoom của kênh Disney.

Tham gia trên 20 bộ phim, phần lớn là phim truyền hình dài tập, nhưng vai diễn thành công nhất của cô là Anandi trong Cô dâu 8 tuổi. Song, nữ diễn viên cũng thừa nhận, nội dung phim rắc rối kéo dài không hồi kết đã khiến cô quyết định bỏ vai để tham gia các bộ phim mới. Cô nói: "Tôi muốn thử những dạng vai khác nhau chứ không muốn bị đóng khung sau thành công quá lớn của bộ phim này".

Số phận khác biệt của 3 nữ diễn viên vào vai "Cô dâu 8 tuổi" - Ảnh 8.

Toral Rasputra đảm nhận vai Anandi về già từ năm 2013 đến năm 2016.

Trong Cô dâu 8 tuổi, Toral Rasputra vào vai một phụ nữ mạnh mẽ nhưng có số phận vất vả, bi thương từ khi kết hôn. Trong cuộc sống của chính mình, Toral Rasputra cũng gặp trắc trở không kém.

Toral kết hôn với doanh nhân Dhaval vào năm 2012 và ly hôn vào năm 2018. Cặp đôi bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn khi chung sống do bất đồng quan điểm sống.

Một người bạn của Toral Rasputra từng nói về cuộc hôn nhân của cô: "Mọi chuyện bắt đầu từ những mâu thuẫn cơ bản và nó ngày một lớn hơn. Họ đã cố gắng hàn gắn quan hệ, lấp đầy những khác biệt nhưng không thành công. Họ lựa chọn chia tay thay vì tiếp tục chung sống không hạnh phúc".

Số phận khác biệt của 3 nữ diễn viên vào vai "Cô dâu 8 tuổi" - Ảnh 9.

Toral Rasputra ly hôn chồng vào năm 2018 sau 5 năm chung sống.

Nữ diễn viên sinh năm 1987 cũng xác nhận ly hôn chồng và khẳng định, hai vợ chồng cô chia tay trong yên bình và tôn trọng lẫn nhau. "Dù đã cố gắng hết sức nhưng hôn nhân của chúng tôi không thể tiếp tục. Mọi thứ không tiến triển theo mong muốn của hai chúng tôi. Thật may mắn, hai chúng tôi đều hạnh phúc và bình yên lúc này. Dhaval và tôi sẽ luôn là bạn tốt của nhau", cô nói.

Mặc dù tới năm 2018 mới xác nhận ly hôn nhưng nữ diễn viên Toral được cho rằng đã rời khỏi tổ ấm của hai vợ chồng từ năm 2015 và sống cùng bố mẹ ruột. Sau những năm tháng ly thân không thể hàn gắn tình cảm, cặp đôi quyết định ly hôn để cả hai đều có cuộc sống mới.

Sau khi ly dị, Toral tập trung cho sự nghiệp và các dự án phim truyền hình dài tập.

Số phận khác biệt của 3 nữ diễn viên vào vai "Cô dâu 8 tuổi" - Ảnh 10.

Toral Rasputra hiện tập trung cho sự nghiệp. Cô tham gia hơn 20 phim truyền hình của Ấn Độ nhưng vai diễn Anandi vẫn là vai diễn thành công nhất của cô.



Mi Vân (tổng hợp) (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem