SỔ TAY NHÀ NÔNG: Kỹ thuật cắt tỉa cành cho cây nho

Bích Ngọc - Thu Hường Thứ năm, ngày 10/08/2023 06:29 AM (GMT+7)
Cắt tỉa cành là việc làm quan trọng trong nghề trồng nho, không chỉ giúp cây trồng loại bỏ được những bộ phận không cần thiết mà còn nâng cao năng suất cho cây. Chương trình Sổ tay Nhà nông sẽ chia sẻ tới bà con phương pháp cắt tỉa cành, quả, cho cây nho trong số phát sóng hôm nay
Bình luận 0

Tìm hiểu phương pháp tỉa cànhcho cây nho cùng Sổ tay Nhà nông

Cắt tỉa cành có tác dụng cân đối mật độ cành, duy trì cây nho ở dạng có lợi theo mong muốn. Đồng thời, bà con có thể quản lý dễ dàng, tạo điều kiện cho cây nho có sức sống tốt nhất, ổn định năng suất qua các năm. Để tìm hiểu kỹ hơn về phương pháp cắt tỉa cành cho cây nho, bà con hãy cùng đồng hành cùng chương trình Sổ tay Nhà nông trong số phát sóng hôm nay.

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Kỹ thuật cắt tỉa cành cho cây nho

Phương pháp cắt tỉa cành cho cây nho

Chọn trong bộ xương cá, những cành to khỏe mạnh, có thân tròn cỡ cây viết chì, lóng đều, mắt tốt, độ tuổi khoảng 4 tháng. Đối với cành có chiều dài hơn 1m thì cắt ở vị trí mắt thứ 6 - 8 trên cành. Các cành nhỏ, ngắn, tiến hành cắt ở vị trí mắt thứ 1 - 2 để tạo cành dinh dưỡng cho vụ thu hoạch sau.

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Kỹ thuật cắt tỉa cành, quả cho cây nho - Ảnh 2.

Phương pháp cắt tỉa cành cho cây nho.

Thời điểm cắt cành lấy trái phụ thuộc vào thời điểm thu hoạch và điều kiện thời tiết. Bà con nên chọn thời điểm nắng nhiều, cường độ chiếu sáng cao, tránh mưa bão gây hư hại hoa. Thông thường khi cắt cành khoảng 3 tháng sau thì thu hoạch.

Bà con nên cắt khoảng 2/3 số cành để lấy quả. Vết cắt phải gọn và cách mắt cuối cùng trên đoạn cành còn lại ít nhất 3 cm.

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Kỹ thuật cắt tỉa cành, quả cho cây nho - Ảnh 3.

Lưu ý khi cắt tỉa cành cho cây cho.

Cắt hết cành đã có lá, chỉ để lại bộ phận cành quả để hình thành trái và gỗ mới. Giữu lại phần mầm dự trữ ở chân cành quả để thay thế các cành này vào vụ sau. Nếu gốc nho đã già, để lại một số cành gần thân để thay cho những tay đã quá già.

Ngoài ra, nên xén bỏ bớt những cành gỗ yếu, cành già 1 - 2 năm thấy khó có khả năng ra quả và những cành bị rệp vảy hoặc những côn trùng khác cũng như nấm bệnh gây hại, chỉ để lại những cành to, khỏe. Kết hợp cắt để cành mang quả với cắt tạo cành mới để nuôi dưỡng được cây và lấy cành mang quả cho mùa tới.

Trên đây là một số phương pháp cắt tỉa cành, quả cho cây nho.
Mong rằng chương trình Sổ tay Nhà nông tuần này đã đem đến những thông tin hữu ích cho bà con. Chúc bà con thành công với mô hình của mình!

Hãy theo dõi chuyên mục Sổ tay Nhà nông các ngày thứ 2, 3, 5 và thứ 6 trên Chuyên mục Thông tin khuyến nông - Dân Việt Media, Chuyên trang Dân Việt Media và kênh Youtube: Sổ tay Nhà nông để có thêm những thông tin hữu ích về nông nghiệp.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Trung tâm Truyền hình số Dân Việt/ Báo Nông thôn Ngày nay - Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: sotaynhanong.danviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem