Sơ thẩm Nguyễn Hữu Linh dâm ô: Nữ thẩm phán sẽ chủ tọa phiên xử

Phương Thảo Thứ năm, ngày 22/08/2019 09:27 AM (GMT+7)
Sau gần hai tháng hoãn phiên xét xử để trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, sáng mai (23/8),TAND quận 4 (TP.HCM) dự kiến tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng) bị truy tố về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".
Bình luận 0

Phiên xét xử vào ngày 25/6 trước đó do Thẩm phán Nguyễn Hải Nam làm chủ tọa. Trong phiên xét xử ngày mai, do ông Nguyễn Hữu Nam đã chuyển công tác nên Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo - Phó Chánh án TAND quận 4 sẽ Chủ tọa phiên xử.

Theo cáo trạng của VKSND cùng cấp, bị cáo Linh bị truy tố theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự  (BLHS) năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" với khung hình phạt từ 6 tháng tới 3 năm tù.

Đây là tội danh ít nghiêm trọng được quy định trong BLHS.

Như Dân Việt đã thông tin, sáng 25/6, sau khoảng 2 giờ xét xử kín, TAND quận 4 đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với Nguyễn Hữu Linh với những tình tiết cần làm sáng tỏ: Bàn tay trái của bị cáo Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của cháu bé hay không, bị cáo Linh không nhận tội dâm ô, camera chung cư cần phải giám định lại…

img

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh (đi phía sau) rời tòa sau khi phiên sơ thẩm ngày 25/6 kết thúc.

Ngày 19/7, Công an quận 4 đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án, đề nghị tiếp tục truy tố bị cáo Linh tội danh trên. Ngày 11/7, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có kết luận giám định bổ sung những vấn đề mà TAND quận 4 yêu cầu khi trả hồ sơ tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 25/6/2019.

Kết luận giám định bổ sung nêu: "Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian lúc 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (theo giờ hệ thống camera như trong tập tin video cần giám định), bàn tay trái của bị cáo Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không".

Ngoài ra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có công văn trả lời nguyên nhân do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Các giám định còn lại do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thực hiện trước đó để Công an quận 4 làm căn cứ xác định hành vi đều chính xác, khách quan.

img

Vụ án gây bức xúc dư luận, thu hút đông đảo người dân theo dõi và báo chí đưa tin.

Đến ngày 29/7, VKSND quận 4 đã ban hành cáo trạng bổ sung, tiếp tục truy tố bị cáo Nguyễn Hữu Linh ra TAND quận 4 để Tòa này xét xử sơ thẩm về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Trước đó, Nguyễn Hữu Linh bị VKSND quận 4 đề nghị áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định trong BLHS: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, theo điểm i, khoản 1, Điều 51, BLHS; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, theo điểm s, khoản 2, Điều 51, BLHS.

Phía gia đình bị hại ngay từ ban đầu không yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố đối với bị cáo Linh, cũng không có bất cứ yêu cầu bồi thường, đề nghị xử lý trách nhiệm đối với bị cáo.

img

An ninh tại phiên tòa được thắt chặt.

Như đã thông tin, chiều 2/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 nhận được thông tin trên mạng xã hội có đoạn phim dài khoảng 58 giây về một người đàn ông ôm hôn bé gái trong thang máy của chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP.HCM).

Sau khi đoạn phim bị phát tán trên mạng, chiều 3/4, Nguyễn Hữu Linh đến Công an quận 4 trình diện mình là người đàn ông trong đoạn clip, thừa nhận hành vi của mình là sai. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng hành vi của bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" như cáo trạng của VKS truy tố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem