Nóng 24h qua: Quyết định mới của Viện kiểm sát vụ ông Nguyễn Hữu Linh

Diệu Thu (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 29/07/2019 19:55 PM (GMT+7)
Bị can Nguyễn Hữu Linh tiếp tục bị truy tố ra tòa; Cục trưởng Cục Hàng không nói gì về thông tin “khách thương gia sàm sỡ người khác trên máy báy”?… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.
Bình luận 0

Tiếp tục truy tố Nguyễn Hữu Linh ra tòa

Ngày 25-7, VKSND quận 4 (TP.HCM) đã ban hành cáo trạng bổ sung, tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh - 61 tuổi, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng - ra TAND quận 4 để tòa này xét xử sơ thẩm về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

img

 Bị can Nguyễn Hữu Linh

Trước đó, ngày 19-7, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án, đề nghị tiếp tục truy tố bị can Linh tội danh này.

Ngày 11-7, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có Kết luận giám định bổ sung những vấn đề mà TAND quận 4 yêu cầu khi trả hồ sơ hồi tháng 6-2019.

Kết luận giám định bổ sung nêu: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian lúc 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (theo giờ hệ thống camera như trong tập tin video cần giám định) bàn tay trái của bị can Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không.

Ngoài ra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có công văn trả lời nguyên nhân do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Đối với các giám định còn lại do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thực hiện trước đó để Công an quận 4 làm căn cứ xác định hành vi đều chính xác, khách quan.

Ông Linh bị truy tố theo khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Theo cáo trạng, ông Linh đã có hành vi ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư Galaxy (Q.4, TP.HCM) ba lần.

Cục trưởng Cục Hàng không nói gì về thông tin “khách thương gia sàm sỡ người khác trên máy báy”?

Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ nữ hành khách trẻ tuổi bị khách thương gia say xỉn sàm sỡ.

img

Ông Vũ Anh Cường (áo đen, bên trái) - khách thương gia trên chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines bị cơ trưởng quyết định từ chối phục vụ do có hành vi quấy rối hành khách khác

“Cục Hàng không VN đã có chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ, xử lý nghiêm vụ hành khách bị tố sàm sỡ cô gái trẻ”, ông Thắng nói và cho biết thêm: Nếu xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự, chúng tôi sẽ chuyển cơ quan công an điều tra, làm rõ. Trường hợp chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự, chúng tôi sẽ xem xét xử lý vi phạm hành chính, thậm chí có thể áp dụng hình thức cấm bay - hình phạt nặng nhất trong ngành hàng không.

Không chỉ nữ hành khách trẻ bị khách thương gia say xỉn sàm sỡ mà ngay cả tiếp viên trưởng cũng tố vị khách này có hành vi tương tự.

Trong biên bản lập ngay sau khi vụ việc xảy ra, tiếp viên trưởng T.P.L của Vietnam Airlines khẳng định hành khách “uống quá nhiều rượu” và “có hành động sàm sỡ và sờ vào hành khách nữ trên chuyến bay”. Tiếp viên trưởng chuyến bay cũng cho biết “thậm chí vị khách còn sờ cả vào tôi”.

Trong khi đó, tối 28-7, ông Vũ Anh Cường, vị khách được đề cập trong biên bản vụ việc, là người đại diện pháp luật Công ty TNHH thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam) bất ngờ lên tiếng phủ nhận.

Ông Cường cũng khẳng định, trước khi lên chuyến bay, có uống rượu bia nhưng không phải vì vậy mà đi sàm sỡ, đó chỉ là vô tình bị trượt ngã và có xin lỗi.

Xuất hiện vùng áp thấp khả năng mạnh thành bão hướng vào đất liền

img

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của vùng áp thấp. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (29-7), trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp.

Hồi 7 giờ,  vùng áp thấp đang ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 30-7, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. 

Đến 7 giờ ngày 31-7, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Hải Nam khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên từ ngày mai (30-7) ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-3.0m. Biển động.

Nam tài xế đang livestream khi chở khách nước ngoài thì đột tử

Ngày 29-7, ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Xuân Lập (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết anh Đ.V.D (SN 1989, trú xã Xuân Lập), hành nghề tài xế taxi đã đột tử khi đang làm việc.

img

 Anh D. bất ngờ tử vong khi đang làm việc

Thông tin ban đầu, chiều 28-7, anh D. điều khiển xe taxi mang BKS 36A – 424.xx chở khách nước ngoài từ Thanh Hóa đi Hà Nội. Khi chiếc xe di chuyển đến khu vực huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) thì anh D. xuất hiện biểu hiện lạ. Lúc này, nam tài xế đã bật đèn cảnh báo nguy hiểm rồi tấp xe vào lề đường.

Khi đã đỗ xe vào lề, anh D. bỗng bất tỉnh rồi tử vong ngay sau đó. Người khách nước ngoài trên xe đã ngay lập tức gọi cấp cứu tuy nhiên khi lực lượng chức năng đến nơi, anh D. đã tử vong.

Đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc, anh D. đang phát livestream trên trang Facebook cá nhân.

Thông tin bất ngờ vụ nữ giáo viên bỏ lại xe máy và thư tuyệt mệnh trên cầu

img

 Lá thư tuyệt mệnh trên cầu

Liên quan đến vụ nữ giáo viên bỏ lại xe máy và thư tuyệt mệnh trên cầu, ngày 29-7, một lãnh đạo UBND xã Bình Yên (huyện Sơn Dương, tỉnh, Tuyên Quang) cho biết đã cử người xuống làm việc với gia đình nữ giáo viên.

“Người này đã tạo hiện trường giả vờ tự tử rồi mất tích ngay sau đó. Sau khi người này gọi điện về vào sáng nay, gia đình đã báo lên công an xã. Công an xã Bình Yên đã đến làm việc với gia đình nữ giáo viên mất tích từ 12h trưa nay”- vị lãnh đạo UBND xã cho hay.

Theo vị lãnh đạo này, người phụ nữ cũng nói với gia đình khi nào có tiền sẽ trở về và không tiết lộ mình đang ở đâu.

Nóng 24h qua: Cô gái trẻ tố bị khách hạng thương gia sàm sỡ trên máy bay

Cô gái trẻ tố bị khách hạng thương gia sàm sỡ trên máy bay; tai nạn thảm khốc trên cầu Bãi Cháy khiến 5 người thương...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem