Số thí sinh đạt 28 điểm trở lên của 2 khối tăng vọt

Thứ năm, ngày 04/08/2011 09:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD-ĐT vừa thống kê danh sách thí sinh có điểm thi đại học từ 28 trở lên. Đáng chú ý là năm nay, có tới 35 thí sinh đạt điểm thi cao (trên 28 điểm) của hai khối.
Bình luận 0

Trong 327 thí sinh, có 10 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên đều thuộc khối B. Đó là các thí sinh, Đậu Thị Thu, Thái Quỳnh Trang,Trần Đình Anh, Nguyễn Huy Thành - ĐH Y Hà Nội; Dương Thanh Hùng, Huỳnh Thanh Tùng, Lê Minh Khiết, Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Trường Thịnh - ĐH Y dược TPHCM và Phạm Thái Sơn - ĐH Y dược (ĐH Huế).

Theo danh sách này, Nguyễn Trường Thịnh là “thủ khoa kép” duy nhất của cả hai trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) và ĐH Y Dược TP.HCM với tổng số điểm lần lượt là 28,5 và 29,5.

Đặc biệt, năm nay, số thí sinh đạt điểm 28 trở lên ở cả hai khối thi (A, B) tăng vọt .Nếu như năm ngoái chỉ dừng lại ở 11 thí sinh thì năm nay, con số đó tăng lên 35.

Tính phân bổ theo khối ngành của các thí sinh thi ĐH điểm cao, khối ngành chiếm ưu thế mạnh nhất là Y-Dược với 183 thí sinh (chiếm 56%), đứng thứ 2 là khối Ngoại thương với 59 thí sinh(chiếm18%), đứng thứ 3 là khối Khoa học – Công nghệ với 42 thí sinh(chiếm 13%).

Trong khi đó, khối ngành “hot” như Tài chính – Ngân hàng – Kinh tế có 38 thí sinh(chiếm 12 %). Khối ngành Sư phạm chỉ khiêm tốn với 3 thí sinh (0,9 %) và khối ngành Nông nghiệp chỉ vỏn vẹn có 2 thí sinh (chiếm 0,6%).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem