Sở Tư pháp Đà Nẵng huy động thủ quỹ, lái xe trả hồ sơ cho người dân

Diệu Bình Thứ tư, ngày 15/02/2023 16:19 PM (GMT+7)
Theo Sở Tư pháp Đà Nẵng, đơn vị phải huy động cả thủ quỹ, lái xe làm nhiệm vụ trả hồ sơ cho người dân để cán bộ, công chức tập trung tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhưng vẫn không kịp.
Bình luận 0

Ngày 15/2, đại diện Sở Tư pháp TP Đà Nẵng cho biết, do số lượng hồ sơ xác minh lý lịch tư pháp tăng đột biến, nên hiện nay Sở phải hạn chế nhận 50-60 hồ sơ/ngày.

Theo Sở Tư pháp Đà Nẵng, những ngày qua, dù đã bố trí, tăng cường thêm người tại bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ của công dân đến làm thủ tục xác nhận lý lịch tư pháp, tuy nhiên do số lượng hồ sơ xác minh lý lịch tư pháp tăng đột biến, cán bộ làm không xuể nên người dân xếp hàng chờ.

Lý giải về việc này, đại diện Sở Tư pháp Đà Nẵng cho hay, hiện nhiều lĩnh vực, công việc yêu cầu phải có lý lịch tư pháp nên số người dân làm hồ sơ rất lớn. Hồ sơ tăng đột biến, nhiều người không biết mã số định danh cá nhân, chưa biết thao tác đăng ký trực tuyến nên đến nộp trực tiếp.

Sở Tư pháp Đà Nẵng huy động thủ quỹ, lái xe trả hồ sơ cho người dân - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa, Tòa nhà Hành chính Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Bên cạnh đó, hồ sơ tăng đột biến nhưng phần mềm của thành phố có thời điểm người dân truy cập vào không được. Sở huy động cán bộ làm ngoài giờ nhưng theo quy định thì buổi tối, thứ bảy, chủ nhật không cho tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (ngoài giờ hành chính).

Theo số liệu của sở, trước đây chỉ 3.000-4.000 hồ sơ tư pháp/năm nhưng nay tăng lên 15.000-16.000 hồ sơ/năm. Có công ty một lúc đưa đến cả mấy trăm hồ sơ tuyển dụng để làm hồ sơ lý lịch tư pháp, cán bộ Sở phải làm cật lực, không có thời gian nghỉ.

Hiện Sở Tư chỉ có 28 pháp biên chế, dù phải làm ngoài giờ, nhận hồ sơ cả trực tuyến và trực tiếp nhưng người dân nộp hồ sơ quá đông nên phải xếp hàng chờ đợi.

"Sở đã cho thành lập một tổ hỗ trợ xử lý rốt ráo hàng ngày các hồ sơ trực tuyến lẫn trực tiếp. Thậm chí phải huy động cả thủ quỹ, lái xe làm nhiệm vụ trả hồ sơ cho người dân để cán bộ, công chức tập trung tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhưng vẫn không kịp", lãnh đạo Sở thông tin.

Để giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp thuận lợi, Sở Tư pháp Đà Nẵng đề nghị người dân cần chủ động tạo mã định danh cá nhân trước để giao dịch, xử lý, xác minh hồ sơ lý lịch trực tuyến, hạn chế nộp trực tiếp, mất thời gian chờ đợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem