Sốc: Hơn 400 người bị chẩn đoán Covid-19 nhầm ở Úc

Lê Phương (9News) Thứ hai, ngày 27/12/2021 13:00 PM (GMT+7)
Một phòng thí nghiệm ở Sydney đã đưa ra lời xin lỗi sau khi thông báo cho hàng trăm người bị nhiễm Covid-19 rằng họ có kết quả âm tính.
Bình luận 0
Sốc: Hơn 400 người bị chẩn đoán Covid-19 nhầm ở Úc - Ảnh 1.

Giám đốc y tế SydPath, Giáo sư Anthony Dodds trả lời truyền thông hôm 26/12. Ảnh: 9News

Hôm Chủ Nhật (26/12), phòng thí nghiệm SydPath cho biết: "Đêm qua, SydPath đã nhắn tin cho hơn 400 người, thông báo rằng họ đã âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, kết quả này là không chính xác, những người này đều có kết quả dương tính. Ngay khi biết vụ việc vào sáng nay, Sydpath đã lập tức liên hệ giải thích với những người có liên quan. Một đội ứng phó khẩn cấp hiện đang điều tra nguyên nhân của sai sót này. Chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả những người bị ảnh hưởng!"

Giám đốc y khoa SydPath, Giáo sư Anthony Dodds tuyên bố vụ việc không may xảy ra là do "lượng xét nghiệm quá lớn mà phòng thí nghiệm phải thực hiện".

Cùng lúc đó, Thủ hiến Bang New South Wales (NSW) Dominic Perrottet cũng kêu gọi người dân nên cân nhắc sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) trong trường hợp không bắt buộc làm xét nghiệm PCR. Ông nói: "Nếu tất cả mọi người đều làm xét nghiệm PCR thì hệ thống y tế sẽ quá tải. Chúng tôi chỉ yêu cầu xét nghiệm PCR trong trường hợp cần thiết".

Hôm thứ Bảy (25/12), NSW đã ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 hàng ngày là 6.394 trường hợp, đánh dấu mức cao kỷ lục. Kết quả được thực hiện từ 109.500 xét nghiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem