Một nông dân ở Đồng Tháp trồng dưa hấu kiểu không giống ai rồi bán giá 1,5 triệu đồng/cặp còn được bảo hành

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 14/01/2023 14:30 PM (GMT+7)
Dịp Tết Nguyên đán 2023 này, một nông dân ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp trồng dưa hấu bán với giá cao nhất là 1,5 triệu đồng/cặp và thấp nhất là 600.000 đồng/cặp.
Bình luận 0

Đó là trường hợp của ông Trần Văn Cưng (58 tuổi, ngụ ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Ông Cưng cho hay, dịp Tết Nguyên đán 2023 này, ông trồng 4.000 dây dưa hấu Kim Hồng (vỏ vàng, ruột đỏ) trên tổng diện tích 3.500m2.

Sốc: Nông dân miền Tây trồng dưa hấu bán 1,5 triệu đồng/cặp - Ảnh 1.

Dưa hấu thỏi vàng của ông Cưng được bán với giá 1,5 triệu đồng/cặp. Ảnh: Huỳnh Xây

Sốc: Nông dân miền Tây trồng dưa hấu bán 1,5 triệu đồng/cặp - Ảnh 2.

Dưa hấu thỏi vàng loại 1 kiểu chữ tiếng hoa Phúc - Lộc. Ảnh: Huỳnh Xây

Dưa hấu vuông và dưa hấu thỏi vàng của ông Trần Văn Cưng ở Đồng Tháp. Video: Huỳnh Xây

Trong 4.000 dây dưa hấu nói trên, ông chọn 600 dây dưa hấu có trái phát triển tốt để tạo hình dưa hấu thỏi vàng và dưa hấu vuông.

Kết quả, ông Cưng đã thu hoạch được 100 trái dưa hấu vuông và 100 trái dưa hấu thỏi vàng loại 1, số còn lại là loại 2.

Đối với dưa hấu thỏi vàng loại 1, ông bán cho thương lái ở TP.HCM với giá 1,5 triệu đồng/cặp, còn dưa hấu vuông có giá 1 triệu đồng/cặp. Việc mua bán này được thực hiện theo hợp đồng đã ký trước đó.

Số dưa hấu tạo hình loại 2, ông Cưng bán cho các đối tác đã gắn bó với ông khoảng 10 năm qua với giá 600.000 đồng/cặp.

"Dưa hấu tạo hình của tôi trong dịp Tết Nguyên đán 2023 này đều được thương lái đến từ TP.HCM và đối tác mua hết" - ông Cưng cho hay.

Sốc: Nông dân miền Tây trồng dưa hấu bán 1,5 triệu đồng/cặp - Ảnh 3.

100 trái dưa hấu vuông của ông Trần Văn Cưng ở Đồng Tháp. Ảnh: Huỳnh Xây

Sốc: Nông dân miền Tây trồng dưa hấu bán 1,5 triệu đồng/cặp - Ảnh 3.

Dưa hấu vuông có giá 1 triệu đồng/cặp. Ảnh: Huỳnh Xây

Sốc: Nông dân miền Tây trồng dưa hấu bán 1,5 triệu đồng/cặp - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Cưng giới thiệu về dưa hấu vuông kiểu chữ tiếng việt Tài - Lộc. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo phóng viên Dân Việt tìm hiểu, năm nay, ông Cưng làm dưa hấu tạo hình theo hai kiểu chữ, một là kiểu chữ tiếng hoa Phúc - Lộc và kiểu chữ tiếng việt Tài - Lộc.

Khác với các nông dân khác ở ĐBSCL, ông Cưng tạo hình dưa hấu bằng khuôn gỗ do chính ông sáng chế.

Để có được những trái dưa hấu tạo hình loại 1 và loại 2 bán ra thị trường, ông rất vất vả trong tất cả các khâu chăm sóc và chịu áp lực lớn từ thời tiết (yếu tố quan trọng quyết định đến thành công trong khâu tạo hình dưa hấu).

Sốc: Nông dân miền Tây trồng dưa hấu bán 1,5 triệu đồng/cặp - Ảnh 5.

Dưa hấu tạo hình của ông Trần Văn Cưng bảo quản từ 1-2 tháng. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo ông Cưng, dưa hấu mà ông tạo hình là loại dưa hấu Kim Hồng có vỏ dày, độ ngọt cao, có thể bảo quản được từ 1-2 tháng. Theo đó, tất cả sản phẩm dưa hấu tạo hình mà ông bán ra đều được bảo hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem