SỐC với số lượng công nhân thiệt mạng vì... World Cup 2022

Sơn Trần Thứ năm, ngày 18/10/2018 05:16 AM (GMT+7)
Một bản báo cáo về số lượng công nhân thiệt mạng khi xây dựng SVĐ ở World Cup 2022 vừa được công bố và gây sốc với cộng đồng thế giới.
Bình luận 0

Qatar sẽ là chủ nhà của World Cup 2022 và đang gấp rút xây dựng các SVĐ để phục vụ cho giải đấu. Tuy nhiên, họ đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế khi một bản báo cáo về số lượng công nhân thiệt mạng trong quá trình xây dựng SVĐ được công bố.

img

Một SVĐ phục vụ World Cup 2022.

Ở thời điểm hiện tại, Qatar đã tiến hành xây mới 8 SVĐ để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh. ới nền tài chính mạnh, họ đã thuê các công nhân từ nhiều nơi trên thế giới để xây dựng các công trình cho World Cup 2022.

Qatar hiện đang chi hàng tỷ USD để xây dựng các SVĐ mới cho dù sẽ bỏ hoang sau khi World Cup kết thúc.          

Tuy nhiên, các công nhân này không được đảm bảo an toàn lao động và sống trong môi trường khắc nghiệt. Chính vì vậy, rất nhiều người đã thiệt mạng trong quá trình tham gia xây dựng.

"Nếu chúng ta dành một phút mặc niệm cho những công nhân bỏ mạng trong quá trình xây dựng SVĐ ở Qatar cho World Cup 2022, thì tất cả các phút thi đấu tại 44 trận đấu đầu tiên sẽ chìm trong tĩnh lặng," ông Hans-Christian Gabrielsen, người đứng đầu của Hiệp hội Thương Mại Na Uy.

Do thời tiết khắc nghiệt ở Qatar, World Cup 2022 sẽ lần đầu tiên được tổ chức vào tháng Mười Một thay vì mùa Hè. Toàn bộ các SVĐ đều có mái che cũng như hệ thống điều hòa. Hiện tại, Qatar vẫn chưa lên tiếng về các báo cáo trên và tiếp tục được FIFA đồng ý trở thành chủ nhà của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem