Sơn La: Tăng cường xử phạt nồng độ cồn ngày Tết, không có vùng cấm

Tuệ Linh Thứ tư, ngày 22/01/2020 10:50 AM (GMT+7)
Trung tá Nguyễn Đức Hiếu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết "không có vùng cấm khi xử phạt vi phạm nồng độ cồn, kể cả những ngày Tết".
Bình luận 0

Thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết; kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai lực lượng ra quân để kiểm soát nồng độ cồn và các lỗi vi phạm khác. 

img

Cán bộ, chiến sĩ Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La tăng cường kiểm soát nồng độ cồn.

Trao đổi với Dân Việt, trung tá Nguyễn Đức Hiếu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Bên cạnh kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra cả phương tiện xe khách chở hàng, chở người không đúng quy định.

img

Theo ông Hiếu, bên cạnh việc đa số người dân tham gia giao thông chấp hành tốt quy định, trong quá trình tuần tra, kiểm soát vẫn có một số đối tượng vi phạm có thái độ bất hợp tác, chống đối, lăng mạ lực lượng Cảnh sát giao thông khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Trung tá Nguyễn Đức Hiếu đánh giá: Sau gần 1 tháng triển khai thực hiện Nghị định 100/2019 của Chính phủ, đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn chuyển biến rất tích cực. Số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia gần như không xảy ra. Trước đây, trong 1 ca tuần tra, kiểm soát, chúng tôi có thể phát hiện từ 8 – 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi Luật Phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100/2019 có hiệu lực thì tỷ lệ vi phạm giảm hẳn.

img

Theo ghi nhận của phóng viên, tối 21/1, tại buổi tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn và một số lỗi khác của Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông ở KM 300+600, quốc lộ 6, đường Trần Đăng Ninh (phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La), không có các phương tiện ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Theo vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, khó khăn lớn nhất của lực lượng Cảnh sát giao thông là việc người vi phạm tìm cách trốn tránh. Khi nhìn thấy chốt của lực lượng Cảnh sát giao thông, nhiều phương tiện quay đầu xe để trốn việc xử lý. Việc làm này của các chủ phương tiện rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông do quay đầu đột ngột, bản thân người lái xe cũng bị nguy hiểm.

img

img

Cũng trong tối 21/1, tại KM 300+600, quốc lộ 6, đường Trần Đăng Ninh (phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La), cán bộ, chiến sĩ Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La đã xử lý 5 trường hợp điểu khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Để khắc phục khó khăn đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La đã áp dụng biện pháp tuần tra, kiểm soát kết hợp với hóa trang. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bố trí đội trinh sát ở các quán nhậu, nhà hàng. Sau khi phát hiện các đối tượng đi từ nhà hàng ra mà có dấu hiệu say xỉn, lực lượng trinh sát sẽ thông tin biển số xe báo cho lực lượng công khai để tiến hành kiểm tra, xử lý.

img

Dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, lực lượng Cảnh sát giao thông Sơn La tăng cường kiểm tra các phương tiện xe khách chở hàng, chở người để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

"Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn theo kế hoạch trên tất cả các ngày trong Tết. Không có gì quan trọng hơn tính mạng, sức khỏe của con người, việc xử lý vi phạm với mục đích chính là đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân, bởi vậy chúng tôi bố trí 100% lực lượng hàng ngày đều phải tham gia tuần tra, kiểm soát. Quan điểm của lực lượng cảnh sát giao thông Sơn La là xử lý không có vùng cấm, không có việc can thiệp" - ông Hiếu khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem