Sơn La: Thu lợi cao từ nhãn chín muộn

Thứ bảy, ngày 07/09/2013 16:52 PM (GMT+7)
Hộ bà Phạm Thị Liên (bản Tiên Cang, xã Chiềng Cang) thu gần 60 tấn quả từ 3ha, doanh thu trên 1 tỷ đồng.
Bình luận 0
Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, vụ nhãn năm 2013 nhiều hộ trồng nhãn chín muộn tại Sơn La đã thu được lợi nhuận khá cao như hộ ông Nguyễn Văn Chiến ở xóm 3 tiểu khu Nà Sản, xã Chiềng Mung thu hoạch 6ha nhãn ghép được gần 100 tấn quả, doanh thu gần 2 tỷ đồng.

Hộ bà Phạm Thị Liên (bản Tiên Cang, xã Chiềng Cang) thu gần 60 tấn quả từ 3ha, doanh thu trên 1 tỷ đồng.
img

Mô hình ghép cải tạo nhãn chín muộn đang được nhân rộng ở Sơn La. Đến nay huyện Mai Sơn có 270ha, huyện Yên Châu 120ha, huyện Sông Mã khoảng 300ha... Đây là mô hình do Trung tâm khuyến nông quốc gia triển khai từ năm 2007, hỗ trợ Trung tâm Khuyến nông Sơn La cải tạo giống nhãn chín muộn từ vườn nhãn trơ, năng suất, chất lượng quả thấp.

P.V (P.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem