Sơn Tùng M-TP bị rút các ca khúc nghi đạo nhạc: Đòn đau, nhưng cần thiết...

Hà Thu Thứ năm, ngày 12/06/2014 07:19 AM (GMT+7)
Mặc dù một số nhạc sĩ thế hệ đi trước thông cảm và bênh vực trong scandal “Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhạc Hàn”, nhưng nhạc sĩ Huy Tuấn vừa quyết định rút các ca khúc của cậu học trò Sơn Tùng khỏi các bảng xếp hạng. Đây được xem là một quyết định mạnh tay để trả lại sự công bằng, trong sạch trong đời sống âm nhạc. 
Bình luận 0

Vẫn còn tranh cãi

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Chàng ca sĩ 20 tuổi này hiện đang là một cái tên nóng nhất của làng nhạc trẻ với khả năng tự sáng tác và trình diễn hàng loạt bản “hit” như “Cơn mưa ngang qua”, “Nắng ấm xa dần” và đặc biệt là ca khúc “Em của ngày hôm qua”.

Có thể nói những gì Sơn Tùng đạt được ngày hôm nay đã chứng tỏ đây là một gương mặt trẻ có thực tài, bắt đầu sáng tác từ năm lớp 11 trong phong trào underground (thế giới ngầm của những người đam mê âm nhạc). Sơn Tùng đã chọn hướng đi để trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp khi quyết định thi vào Nhạc viện TP.HCM và đỗ thủ khoa.

Chỉ sau một thời gian ngắn nỗ lực hoạt động, Sơn Tùng dần khẳng định được vị thế của mình, bất kỳ một ca khúc mới nào của anh vừa ra mắt đều lập tức soán ngôi tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc và có sức lan truyền rộng rãi.

Ca khúc "Em của ngày hôm qua" ra mắt vào ngày 15.12.2013 cho đến ngày 10.6.2014 đã đạt hơn 156 triệu lượt người nghe trên kênh nghe nhạc trực tuyến Zingmp3- một kỷ lục rất hiếm có ca khúc mới nào đạt được từ trước đến nay. Bài hát còn được cư dân mạng chia sẻ đến hơn 786.000 lần trên mạng xã hội facebook.

Các ca khúc “Cơn mưa ngang qua” và “Em của ngày hôm qua” đã đưa Sơn Tùng chiếm lĩnh vị trí cao nhất của bảng xếp hạng Bài hát yêu thích của VTV với lượt bình chọn cao của cả hội đồng nghệ thuật lẫn khán giả.

Chính vì đang là một hiện tượng âm nhạc, việc Sơn Tùng bị tố đạo nhạc từ các ca khúc Hàn Quốc đã trở thành một chủ đề nóng của đời sống nhạc trẻ giai đoạn gần đây. Chính Sơn Tùng đã thừa nhận các ca khúc của mình sáng tác dựa trên các beat miễn phí mà anh tải xuống từ trên mạng. 

img
Nhạc sĩ Huy Tuấn
  Tôi nghĩ Sơn Tùng và nhiều người trong thế hệ của mình hoàn toàn không được trang bị kiến thức hoặc đang sống trong một môi trường thiếu ý thức về bản quyền và tác quyền âm nhạc 

Ban tổ chức Chương trình “Bài hát yêu thích” đã phải trưng cầu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định để xin ý kiến về việc làm giai điệu (melody) trên bản hòa thanh (beat) có sẵn có bị cho là đạo nhạc hay không.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra, nhạc sĩ Nguyễn Cường- người đề cử ca khúc “Cơn mưa ngang qua” vào Chương trình “Bài hát yêu thích” cho biết: “Việc khẳng định Sơn Tùng đạo nhạc hay ăn cắp trí tuệ là không đúng.

Từ những năm 1980, khi học nhạc ở Học viện Âm nhạc, tôi đã trải qua một thời gian đào tạo do giáo viên người Nga dạy, tức là làm giai điệu trên bản hòa thanh có sẵn.

Đây là một môn học chính thức ở một trường chuyên về âm nhạc, vậy thì việc sử dụng bản beat có sẵn là hoàn toàn hợp lý, và đây cũng là xu hướng làm bài hát của giới trẻ Việt Nam hiện nay mà trên thế giới đã áp dụng cách đây cả trăm năm”.

Tuy nhiên, nhạc sĩ An Thuyên lại có một góc nhìn khác, ông nói: “Việc không công khai và ghi danh chủ sở hữu các bản beat đó làm để chơi vui bầu bạn thì có thể bỏ qua, nhưng ở đây các cháu lại mang đi thi, được giải thưởng to, biểu diễn nhiều lần có thu nhập, phát hành album, làm nhạc chuông, nhạc chờ có kinh doanh, điều này làm cho việc vi phạm bản quyền càng thêm nghiêm trọng”.

Rút là đúng

Sơn Tùng hiện nay đang là thành viên trong êkíp sáng tạo âm nhạc do nhạc sĩ Huy Tuấn dẫn dắt, và cho tới chiều tối ngày 10.6, nhạc sĩ Huy Tuấn đã có quyết định chính thức rút toàn bộ các sáng tác của Sơn Tùng ra khỏi các bảng xếp hạng. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết: “Tôi nghĩ Sơn Tùng và nhiều người trong thế hệ của mình hoàn toàn không được trang bị kiến thức hoặc đang sống trong một môi trường thiếu ý thức về bản quyền và tác quyền âm nhạc.

Nói điều này là bởi khi họ tìm kiếm nhạc trên Internet, họ thấy chữ free thường xuyên trên các trang cho phép download và họ nhầm lẫn giữa các khái niệm, cho download miễn phí và việc beat nhạc đó có bản quyền. Thế nên họ mới hồn nhiên sử dụng những bản nhạc beat không rõ nguồn gốc hoặc vô tư download từ trên các trang web vốn dĩ đã vi phạm luật bản quyền tràn lan với vô số các tác phẩm của các nhạc sĩ bị khai thác và kinh doanh trái phép. Dù cho các nét giai điệu là sáng tác của họ nhưng vô tình họ cũng đang vướng vào việc vi phạm bản quyền”.

Có thể thấy những xử lý của nhạc sĩ Huy Tuấn- người đại diện cho êkíp của Sơn Tùng như vậy là hoàn toàn chuẩn xác, trong một đời sống nghệ thuật có khá nhiều sự nhập nhèm như hiện nay.

Nhiều vụ đạo nhạc, đạo ý tưởng phim, đạo văn… đã bị phát giác nhưng xử lý chưa nghiêm thì đây có thể xem như là một trận “đòn đau nhớ đời” với những người vô tình hay cố ý vướng phải scandal. Điều cần nhất bây giờ là một lời xin lỗi khán giả chính thức từ ca sĩ Sơn Tùng, tuy nhiên nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem