Sống chung để cải thiện tình trạng đất hoang hóa

Thứ tư, ngày 28/08/2013 13:42 PM (GMT+7)
Việt Nam đang có khoảng 9,34 triệu ha đất bị hoang hóa (chiếm 28% tổng diện tích đất đai trên toàn quốc), trong đó 7,5 triệu ha đất bị thoái hóa nặng.
Bình luận 0
Trong phát biểu mới đây tại lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán” năm nay (ngày 17.6), ông Nguyễn Bá Ngãi - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) cho biết, Việt Nam đang có khoảng 9,34 triệu ha đất bị hoang hóa (chiếm 28% tổng diện tích đất đai trên toàn quốc), trong đó 7,5 triệu ha đất bị thoái hóa nặng. Việt Nam có sa mạc cục bộ, đó là các dải cát hẹp trải dài dọc theo bờ biển miền Trung, tập trung ở 10 tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận với diện tích khoảng 419.000ha và ở đồng bằng sông Cửu Long với diện tích 43.000ha. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 462.000ha cát ven biển (chiếm khoảng 1,4% tổng diện tích tự nhiên toàn quốc) và 87.800ha trong số này là các đụn cát, đồi cát lớn di động. Mỗi năm, có khoảng 10-20ha đất canh tác bị lấn bởi cát di động.

Để ứng phó tình trạng sa mạc hóa, theo các chuyên gia, Việt Nam cần áp dụng kinh nghiệm quốc tế về chống thoái hóa đất và hoang mạc hóa đã được UNEP (Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc) tổng kết: Sống chung với hạn hán để cải thiện tình trạng hoang hóa; tăng cường công tác quản lý lưu vực sông và bảo vệ tài nguyên nước, áp dụng cơ cấu cây trồng và hệ sinh thái nông nghiệp thích ứng (chọn phương thức sản xuất và các giải pháp kỹ thuật phù hợp, nhằm hạn chế các yếu tố bất lợi, phát huy lợi thế có được của vùng khô hạn để phát triển bền vững; bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng, môi trường, hệ sinh thái…).

Tuấn Minh (Tuấn Minh )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem