Sông mã
-
Huyện Sông Mã (Sơn La) tập trung phát huy lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao trình độ thâm canh, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
-
Với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn mới huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La hôm nay đang từng bước thay da, đổi thịt; đời sống, vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.
-
Những nỗ lực của chính quyền địa phương và bà con các dân tộc: Thái, Xinh Mun, Khơ Mú… trong xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt của xã biên giới Chiềng Khương (Sông Mã – Sơn La). Đây cũng là xã vùng biên đầu tiên của huyện Sông Mã cán đích nông thôn mới.
-
Ngành nông nghiệp huyện vùng biên Sông Mã, tỉnh Sơn La đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, nổi bật nhất là bà con nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giá trị cao, an toàn, hình thành vùng sản xuất tập trung, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
-
Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông là một trong những hướng đi của huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
-
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Huổi Một (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã đạt 13/19 tiêu chí và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích nông thôn mới trong thời gian sớm nhất...
-
Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng có chiều sâu, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững, huy động tối đa các nguồn lực tập trung xây dựng nông thôn mới.
-
“Đại Việt sử ký toàn thư”, “Kỷ nhà Trần” chép rằng, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 17 (1248), đời Trần Thái Tông, tháng 6, vua sai các nhà phong thủy đi xem khắp núi sông cả nước, chỗ nào vượng khí đế vương thì dùng phép thuật để trấn áp, như việc đào sông Bà Mã, sông Lễ, đục núi Chiếu Bạc ở Thanh Hóa...
-
Mưa lớn kéo dài đã khiến bờ kè của sông Mã ở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở 71m, chiều rộng sạt lở 20,5m. Phạm vi sạt lở hiện đang tiếp tục có diễn biến phát triển thêm khiến 75 hộ dân, với 292 nhân khẩu lo lắng.
-
Ông N.V.C ở xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa không may bị trượt chân rơi xuống sông Mã bị nước cuốn trôi 2km. Khi đến gần trạm bơm Yên Hoành thì bám được vào cành cây ven sông.