Sông thạch hãn
-
Từng trải qua chiến dịch Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng (Lào) năm 1970, sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 rồi đến chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, ký ức về những đồng đội hy sinh, về dòng Thạch Hãn năm nào vẫn chảy mãi trong tâm trí của Trung tướng Nguyễn Đức Sơn.
-
Cơ quan chức năng vừa phát hiện thi thể người phụ nữ trong phòng trọ khoá trái cửa ở Quảng Trị.
-
Bằng những trang bị thô sơ cùng quyết tâm bảo vệ mảnh đất quê hương, hơn một tháng nay, “Đội chống cát tặc” thôn Trung Yên (Triệu Đô, Triệu Phong, Quảng Trị) trắng đêm canh chừng, xua đuổi cát tặc. Họ hi vọng sẽ không đơn độc trong "cuộc chiến" bảo vệ dòng sông thiêng.
-
Người phụ nữ yêu cầu chồng dừng xe để xuống rồi bất ngờ vượt qua lan can nhảy cầu Đại Lộc ở Quảng Trị. Hiện nay, lực lượng cứu hộ đang triển khai công tác tìm kiếm người phụ nữ giữa nước sông chảy mạnh.
-
Hàng đêm, những chiếc tàu sắt loại 100m3 nổ máy đục khoét sông Thạch Hãn, sau đó chở cát vào tập kết tại cảng cá Cửa Việt. Khi nhà báo ghi hình, những người này dùng vòi rồng tấn công.
-
Một con tàu vừa bị Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ khi đang khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn.
-
Nếu được hỗ trợ 237 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị sẽ xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Thạch Hãn, khu tái định cư cho 42 hộ dân ở xã miền núi Đakrông và di dân ra khỏi vùng sạt lở bờ sông Thạch Hãn.
-
Tại hiện trường, cả một mảng bờ sông đã hoàn toàn bị sụp xuống dòng nước. 3 ngôi nhà và 2 hàng quán cũng theo đó đổ sập xuống. Đáng nói, những khu vực xung quanh cũng nằm trong nguy cơ có thể bị lở bất cứ lúc nào.
-
Vụ sạt lở khiến 5 ngôi nhà, hàng quán bị sập xuống sông Thạch Hãn làm một người chết cho thấy rõ nghịch lý. Đó là khu tái định cư được xây dựng đảm bảo nhưng rất ít người dân đến ở mà sống ven bờ sạt lở, nguy hiểm tính mạng.
-
Cùng với sông Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị được coi là nghĩa trang không bia mộ, bởi thân xác nhiều anh hùng liệt sĩ đã hoà chung vào lòng đất. Đó là lý do có ngày giỗ chung cho liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị.