Sốt cao gần 40 độ, đau bụng âm ỉ vì vì bệnh lây truyền từ động vật

Diệu Linh Thứ tư, ngày 07/08/2024 06:06 AM (GMT+7)
Bệnh nhi sốt cao từng cơn, đau bụng âm ỉ, kết quả cho thấy bệnh nhi bị nhiễm khuẩn Leptospirosis.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho 1 bệnh nhi bị nhiễm khuẩn Leptospirosis, một bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Bệnh nhi B.Đ.K (12 tuổi, trú tại Kim Bôi, Hòa Bình) nhập viện với biểu hiện sốt nóng từng cơn, nhiệt độ cao nhất gần 40 độ C, cứ cách 4-5 tiếng lại lên cơn sốt một lần kèm theo mệt mỏi nhiều, ăn kém, đau bụng âm ỉ. 

Các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ trẻ bị viêm phổi, thiếu máu nặng và theo dõi sốt xuất huyết. Tuy nhiên, lãnh đạo khoa cùng các bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất điều trị hướng đến bệnh xoắn khuẩn vàng da trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm do nghi ngờ nhiều đến căn bệnh này.

Sốt cao gần 40 độ, đau bụng âm ỉ vì vì bệnh lây truyền từ động vật- Ảnh 1.

BS Thảo khám lại cho bệnh nhi chuẩn bị xuất viện sau quá trình điều trị tích cực nhờ được chẩn đoán và điều sớm

Đúng như dự kiến, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi nhiễm khuẩn Leptospirosis. Đây là một loại bệnh của động vật truyền sang người với các thể lâm sàng đa dạng từ nhiễm khuẩn thể ẩn, thể nhẹ không có vàng da hoặc không có biểu hiện viêm màng não đến thể lâm sàng cấp tính điển hình.

Theo bác sĩ Trần Hồng Thảo, khoa Nhi, bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhi, nhiễm xoắn khuẩn vàng da rất nguy hiểm. 

Bệnh này gây ra hàng loạt triệu chứng như: Sốt cao, đau đầu dữ dội, ớn lạnh, đau cơ và nôn mửa, có thể bao gồm cả bệnh vàng da (vàng da và mắt), đỏ mắt, đau bụng hoặc phát ban. Nếu không được điều trị, bệnh nhân có thể bị tổn thương thận, viêm màng não (viêm màng xung quanh não và tủy sống), suy gan, suy hô hấp và có thể gây tử vong. 

Nhiều trong số các triệu chứng trên có thể bị nhầm lẫn với các bệnh khác. Do đó, đòi hỏi bác sĩ điều trị phải có kiến thức chuyên môn vững chắc cũng như kinh nghiệm lâm sàng để có thể chẩn đoán và điều trị kịp thời cho người bệnh.

Khi đã xác định được chính xác bệnh, cần điều trị sớm với kháng sinh Penicillin G. Những người có dị ứng với Penicillin thì có thể thay bằng doxycyclin, ampicillin hoặc erythromycin. Trường hợp nặng dùng cephalosporin hoặc quinolone. Bên cạnh đó là điều trị triệu chứng như: Hồi phục nước, điện giải, trợ tim, truyền máu (nếu xuất huyết có sốc), hồi sức hô hấp và lọc ngoại thận nếu cần thiết trong các thể nặng.

Gần đây, khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình liên tục tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhi nhiễm khuẩn Leptospirosis. Theo bác sĩ Thảo, bệnh xoắn khuẩn vàng da có thể lưu hành rộng rãi ở khắp nơi, bao gồm cả nông thôn, thành thị, miền núi, đồng bằng, ven biển... 

Khoảng 20 năm trước, nhiều nơi có dịch xoắn khuẩn vàng da ở súc vật nuôi, nhất là lợn trong các trại chăn nuôi và lây sang người. Ngày nay, dịch xoắn khuẩn vàng da ở người hiếm xảy ra, nhưng bệnh vẫn xuất hiện tản phát, nhất là trong mùa mưa, lụt lội. 

"Bệnh sẽ lây khi tiếp xúc qua da, niêm mạc đối với thú y, người chăn nuôi súc vật trong điều kiện vệ sinh chuồng trại kém, đặc biệt là ở các trại nuôi lợn, ngư dân, nông dân làm việc trên những cánh đồng trũng, công nhân làm việc trên đầm lầy, hầm mỏ, vệ sinh cống rãnh hoặc bơi ở khu vực nước nhiễm khuẩn. 

Vì vậy, nếu phát hiện người thân có những biểu hiện bệnh như trên, cần đưa đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh những biến chứng nặng của bệnh và gây những hậu quả đáng tiếc", bác sĩ Thảo khuyến cáo. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem