Sốt vé AFF Cup: Tuấn Hưng chia sẻ gây bão, triệu fan tranh cãi nảy lửa

Thu Hằng Thứ hai, ngày 12/11/2018 09:25 AM (GMT+7)
Nhiều ý kiến trái chiều để lại bên dưới dòng chia sẻ của Tuấn Hưng về cơn sốt vé.
Bình luận 0

Clip CĐV xếp hàng mua vé tại cổng SVĐQG Mỹ Đình

Ngay sau khi ĐT Việt Nam đánh bại Lào ở trận ra quân tại AFF Cup 2018, nhu cầu về vé theo dõi trận đấu tiếp theo của đội nhà với Malaysia trên sân Mỹ Đình tăng chóng mặt. Trong ngày hôm qua 11.11, 9.000 vé trận Việt Nam -Malaysia đã được bán hết sạch chỉ sau 5 tiếng.

Được biết ngay từ tối ngày 10.11 đã có rất đông người hâm mộ (NHM) xếp hàng ăn, ngủ bên ngoài sân Mỹ Đình, mặc mưa gió lạnh để chờ đợi sở hữu tấm vé ra sân tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bên cạnh những niềm vui hoan hỷ của những người mua được vé, sân vận động quốc gia còn phải chứng kiến những màn chen lấn, xô đẩy, tiếng chửi thề và hàng rào chắn bị đổ trong sự bất lực của lực lượng an ninh.

img

Báo Thái Lan choáng trước cảnh người hâm mộ Việt Nam chen lấn mua vé xem trận đấu với Malaysia

Trước cơn sốt vé này, cách đây ít giờ, Tuấn Hưng đã có bài đăng trên trang cá nhân khá dài về chuyện thời sự đang nóng.

Nam ca sỹ cho rằng, cảnh đông đảo người hâm mộ tìm mua vé xem trận Việt Nam với Malaysia là một điều hạnh phúc với các cầu thủ, là một tín hiệu đáng mừng đối với nhà tổ chức, bởi "Không có gì sung sướng bằng khi vé chưa kịp phát hành mà khán giả đã phát sốt lên như vậy".

Tuy nhiên, anh cũng nhận thấy lượng vé không đủ để cung cấp nên khả năng khán giả ngoại tỉnh khó lòng có vé đến sân.

img

img

Cảnh tượng NHM Việt chen lấn khi đi mua vé

Nam ca sỹ nhấn mạnh yếu tố khán giả ảnh hưởng tới tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Anh từng đi xem bóng ở nhiều nước phát triển và thấy cảnh fan của đội chủ nhà quá máu lửa, khiến đối thủ không đủ tập trung để đá bóng.

Tuấn Hưng đưa ra ý kiến: "Điều này thực sự rất nên khai thác đối với (lượng) nữ cổ động viên khổng lồ mà mỗi lần đội tuyển Việt Nam thi đấu".

img

img

Trên cương vị trưởng đội bóng H.A.T, Tuấn Hưng chia sẻ nhiều về sự cổ vũ của fan là nguồn động viên to lớn cho cầu thủ

Cuối bài đăng, Tuấn Hưng nhấn mạnh đây chỉ là vài điều "vu vơ, lẩm cẩm" trước thềm trận đấu được khán giả trông chờ. Mặc dù vậy, bài viết của anh đã nhanh chóng thu hút bình luận của bạn bè và người hâm mộ.

Trong đó nổi bật nhất là ý kiến cho rằng hình ảnh NHM Việt chen lấn xô đẩy để mua vé là một sự thụt lùi văn hóa. "Tầm này 4.0 mà vẫn bán kiểu này thì rõ ràng tiếp tay cho sự nhập nhằng, phe vé! Nhìn ảnh thấy toàn người già và thương binh...".

img

Cảnh tượng ở sân Mỹ Đình sau khi bán vé

Nhiều người bạn khác cũng chung quan điểm: "Quá thật vọng về khâu bán vé", "Chẳng có nước nào mua vé xem bóng mà phải xô đẩy chen lấn như ở Việt Nam mình"...

Thời gian này, Tuấn Hưng đang bị chấn thương ở mắt do sự cố trên sân bóng nhưng vẫn đều đặn đi lưu diễn. Trong thời gian nghỉ ngơi, Tuấn Hưng chia sẻ lại những tấm ảnh cùng bạn bè giao lưu trên sân cỏ, không may "dính chưởng".

img

Tuấn Hưng bị bóng va vào mắt, thị lực chỉ còn 4/10

"Ra sân, hào hứng cùng các bạn. Tưởng sau trận anh em đi làm cốc bia đượm tình bao năm không gặp, ai ngờ lại dính chưởng nặng (bạn vô tình phá bóng trúng mình) nên nằm sấp mặt luôn. Làm bây giờ thấy sợ sợ luôn đây, có cách nào chữa tâm lý này không hả? Có ai từng bị sút thẳng vào mắt chưa?", anh viết.

img

Tuấn Hưng cùng đội bóng đã làm được nhiều điều ý nghĩa 

Được biết, Tuấn Hưng đã thành lập CLB bóng đá HAT từ năm 2013 do niềm đam mê bóng đá, đồng thời mong muốn dùng môn thể thao vua để kết nối, gắn kết những người anh em bạn bè cùng chí hướng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. 

Bên cạnh đó, nam ca sỹ này cũng muốn tạo sân chơi bóng đá lành mạnh, đoàn kết hướng đến những đóng góp ý nghĩa cho xã hội.

40 tuổi, Tuấn Hưng có trong tay khối tài sản khổng lồ cỡ nào?

Ông bố hai con sở hữu khối gia tài bạc tỷ khiến nhiều người “choáng ngợp”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem