Stoke 2-1 M.U: Quỷ đỏ thua đau

Thứ bảy, ngày 01/02/2014 23:59 PM (GMT+7)
Ở trận đấu tại vòng 24 Premier vừa kết thúc tại sân Britannia, M.U lại tiếp tục gây thất vọng khi để thua đối thủ dưới cơ Stoke City với tỷ số 1-2. Charlie Adam chính là tác giả của cả hai bàn thắng cho đội chủ nhà.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img

Stoke: Asmir Begovic; Geoff Cameron, Ryan Shawcross, Marc Wilson, Erik Pieters; Charlie Adam, Glenn Whelan; Peter Odemwingie, Marko Arnautovic (Assaidi 72'), Jonathan Walters (Ireland 60'); Peter Crouch.

Bàn thắng: Adam (38', 52').

M.U: David De Gea; Phil Jones (Danny Welback 45'), Jonny Evans (Rafael 11'), Chris Smalling, Patrice Evra; Michael Carrick, Tom Cleverley; Juan Mata, Wayne Rooney, Ashley Young; Robin van Persie (Chicharito 78').

Bàn thắng: Van Persie (47').

Diễn biến trận đấu:

Khởi đầu trận đấu, Stoke đã chủ động chơi bắt người từ xa và không ngần ngại va chạm khiến M.U gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công. Tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng, Quỷ đỏ lại bất ngờ phải đón nhận bàn thua ở phút 38.

img

Từ quả đá phạt chính diện ở cự ly chừng 30, Adam (16-Stoke) tung ra cú đá uy lực chạm chân Carrick (16-M.U) đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành De Gea (1), mở tỷ số cho Stoke.

Sang hiệp 2, M.U đã chủ động tăng tốc để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 47, Mata (8-M.U) thực hiện đường chuyền tinh tế vào trong vòng cấm cho Van Persie (20) dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Begovic (1-Stoke), quân bình tỷ số 1-1 cho Red Devils.

Tuy nhiên, đúng 5 phút sau, Adam (16-Stoke) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú “đại bác tầm xa” đi thẳng vào góc cao không cho thủ thành De Gea (1-M.U) một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Stoke.

img

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, M.U đã dồn toàn lực lên để tấn công. Dẫu vậy, các pha bật tường của họ lại thiếu đi sự đột biến cần thiết để xuyên thủng hàng thủ với số đông của Stoke. Do đó, tỷ số 2-1 đã được giữ nguyên tới khi trọng tài Neil Swarbrick nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

Kết quả này khiến M.U tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 7 với 40 điểm sau 24 vòng đấu, kém đội đầu bảng Man City 13 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Kết quả các trận đấu khác:

Newcastle 0-3 Sunderland

West Ham 2-0 Swansea

Cardiff 2-1 Norwich

Everton 2-1 Aston Villa

Fulham 0-3 Southampton

Hull 1-1 Tottenham

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Stoke.

Phút 90+1, M.U được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 25m chếch sang cánh trái. Tiếc là cú đá của Rooney (10) lại dột cột dọc.

Phút 88, từ bên cánh phải, Smalling (12-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm cho Young (18) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc.

Phút 83, Carrick (16-M.U) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Odemwingie (9-Stoke).

img

Phút 79, Cleverley (23-M.U) chuyền bóng cho Mata (8) tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Stoke.

Phút 78, Chicharito (14-M.U) được tung vào sân thay Van Persie (20).

Phút 76, Evra (3-M.U) đánh đầu phá bóng hỏng tạo điều kiện cho Assaidi (24-Stoke) tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm khiến thủ môn De Gea (1-M.U) phải trổ tài cản phá.

Phút 72, Arnautovic (10-Stoke) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Oussama Assaidi (24).

Phút 71, Mata (8-M.U) chọc khe tinh tế vào trong vòng cấm nhunwg Welbeck (19) lại khống chế không tốt.

img

Phút 62, Smalling (12-M.U) có pha phá bóng hỏng trong vòng cấm tạo điều kiện để Arnautovic (10-Stoke) tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Phút 61, Crouch (25-Stoke) tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ môn De Gea (1-M.U).

Phút 60, Stephen Ireland (32-Stoke) được tung vào sân thay Walters (19).

Phút 58, Walters (19-Stoke) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Smalling (12-M.U).

Phút 54, Rooney (10-M.U) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Arnautovic (10-Stoke).

Vào! Stoke-M.U: 2-1. Phút 52, Adam (16-Stoke) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú “đại bác tầm xa” đi thẳng vào góc cao không cho thủ thành De Gea (1-M.U) một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Stoke.

Vào! Stoke-M.U: 1-1. Phút 47, Mata (8-M.U) thực hiện đường chuyền tinh tế vào trong vòng cấm cho Van Persie (20) dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Begovic (1-Stoke), san bằng tỷ số cho M.U.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. M.U nắm giữ 56% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 5 pha dứt điểm, trong đó có 1 pha trúng đích. Bên phía Stoke thực hiện 8 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng đích.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Stoke.

Phút 45+5, Smalling (12-M.U) chọc khe vào trong vòng cấm cho Van Persie (20) khống chế vài nhịp rồi tung ra cú dứt điểm nhưng không thành công.

Phút 45, Jones (4-M.U) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Danny Welbeck (19).

Vào! Stoke-M.U: 1-0. Phút 38, từ quả đá phạt chính diện ở cự ly chừng 30, Adam (16-Stoke) tung ra cú đá uy lực chạm chân Carrick (16-M.U) đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành De Gea (1), mở tỷ số cho Stoke.

img

Phút 37, từ quả đá phạt bên cánh trái, Rooney (19-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm nhưng Shawcross (17-Stoke) đã đọc được ý đồ và dễ dàng cản phá.

Phút 28, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Young (18), Jones (4-M.U) đánh đầu chuyền bóng cho Van Persie (20) dứt điểm bằng đầu nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 22, từ bên cánh phải, Walters (19-Stoke) có pha treo bóng vào trong vòng cấm nhưng Crouch (25) lại không thể dứt điểm trước sự đeo bám của Smalling (12-M.U).

Phút 14, từ bên cánh trái, Evra (3-M.U) thực hiện pha căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm cho Rooney (10) tung ra cú đá nối đi chệch cột dọc khung thành Stoke.

img

Phút 11, Evans (6-M.U) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Rafael Da Silva (2).

Phút thứ 10, từ bên cánh phải, Walters (19-Stoke) thực hiện pha tạt bóng vào trong vòng cấm nhưng Crouch (25) lại dứt điểm hụt.

Phút thứ 7, Smalling (12-M.U) thực hiện đường chuyền dài vào trong vòng cấm nhưng Mata (8) lại không thể theo kịp.

Phút thứ 5, Rooney (10-M.U) có pha dứt điểm kỹ thuật từ bên ngoài vòng cấm nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ môn Begovic (1-Stoke).

Trận đấu bắt đầu. Stoke giao bóng.

Hồi giữa tuần, tân binh Juan Mata đã có màn ra mắt khá ấn tượng giúp đội chủ sân Old Trafford nhẹ nhàng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Cardiff City. Tuy chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao sau thời gian dài phải “mài đũng quần” trên ghế dự bị tại Chelsea nhưng không thể phủ nhận một điều rằng sự xuất hiện của tiền vệ người Tây Ban Nha đã giúp lối chơi của Quỷ đỏ trở nên khởi sắc hơn.

Cũng ở trận đấu với Cardiff, cặp “song sát” Robin van Persie và Wayne Rooney đã trở lại thi đấu sau thời gian dưỡng thương. Điều đó giúp cho sức mạnh nơi hàng công của M.U được cải thiện rõ rệt. Ngay từ thời điểm này, giới chuyên môn và người hâm mộ Red Devils đang chờ đợi “tam tấu” Mata – Rooney – Van Persie sẽ chơi ăn ý với nhau để giúp đội nhà hồi sinh trong giai đoạn hai của mùa giải.

img

Mặc dù thiếu vắng một số trụ cột như Michael Carrick (chấn thương mắt cá), Luis Nani (chấn thương dây chằng) và Nemanja Vidic (treo giò), song với lực lượng và phong độ hiện tại, M.U vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Stoke.

Cho tới trước chuyến hành quân tới sân Britannia vào tối nay, M.U đang có được phong độ khá tốt khi giành 6 trận thắng và để thua 2 trận trong 8 trận gần nhất tại Premier League. Trong khi đó, Stoke đã sa sút thảm hại khi để thua 5/6 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng. Điều đó khiến họ bị rớt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 23 trận, hơn nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 3 điểm.

Thêm một lý do khác để các fan hâm mộ M.U có thể tin vào chiến thắng của đội nhà, đó là việc nửa đỏ thành Manchester đang duy trì thành tích 11 trận bất bại (thắng 10, hòa 1) khi đối đầu với Stoke tại Premier League.

Với việc thiếu vắng khá nhiều trụ cột như Robert Huth (chấn thương đầu gối), Andy Wilkinson (chấn thương gót chân), Matthew Etherington (chấn thương bắp chân) và Steven N'Zonzi (treo giò), không loại trừ khả năng Stoke sẽ tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng trước M.U.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem