Ukraine nói tên lửa 'quái thú' tối tân Nga gặp sự cố hy hữu, tự bắn 'chính mình'

Minh Nhật (theo Miamiherald) Thứ ba, ngày 13/06/2023 10:28 AM (GMT+7)
Một hệ thống tên lửa tầm ngắn tối tân được mệnh danh là "quái thú" hoặc "mũi tên xuyên" của Nga dường như đã phản tác dụng khi nó cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine, Miamiherald trích một đoạn video đang lan truyền trên phương tiện truyền thông Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Tên lửa 'quái thú' tối tân Nga gặp sự cố hy hữu, không tấn công quân đội Ukraine mà tự bắn 'chính mình'? - Ảnh 1.

Một hệ thống tên lửa đất đối không chiến thuật Tor-M2 của Nga diễu hành qua Quảng trường Đỏ trong cuộc diễu hành quân sự Ngày Chiến thắng ở trung tâm Moscow vào ngày 9/5/2022. Ảnh Getty

Theo Miamiherald, trong video được chia sẻ rầm rộ trên mạng, hệ thống phòng không Tor tối tân của Nga dường như đã bắn một tên lửa nhanh chóng về phía các lực lượng Ukraine nhưng tên lửa đột ngột quay trở lại, xoay tròn và lao xuống dưới đất gần nơi đặt hệ thống. Đoạn video không thể được xác minh một cách độc lập. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng xác nhận về vụ việc.

Video đang lan truyền trên phương tiện truyền thông Ukraine mô tả khoảnh khắc được cho là hệ thống tên lửa tầm ngắn tối tân Tor của Nga tự bắn chính mình. Nguồn: Twitter/Miamiherald

Video đã được chia sẻ bởi một số tài khoản Twitter, bao gồm @NOELreports, vốn tập trung vào các khu vực xung đột và đã được xem hơn nửa triệu lần không lâu sau khi đăng tải. Không rõ đoạn video được quay vào thời điểm nào.

Hệ thống Tor, có nhiều biến thể, là hệ thống phòng không di động của Nga, từng là một trong những mục tiêu quân sự của Ukraine trong suốt cuộc chiến. Trong đó, Tor-M2 được mệnh danh là “quái thú Bắc Cực”, có thể chiến đấu trong điều kiện nhiệt độ xuống tới -50 độ C. Hệ thống Tor-M2 được trang bị đạn tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa từ 1-15km, độ cao từ 10m tới 10km, tấn công đồng thời 4 mục tiêu cùng lúc.

Tor được thiết kế để hạ gục máy bay địch, máy bay không người lái, tên lửa dẫn đường và các loại vũ khí chính xác khác ở độ cao trung bình đến thấp.

Theo hãng tin nguồn mở Oryx của Hà Lan, Nga đã mất tổng cộng 36 hệ thống Tor kể từ khi nổ ra cuộc chiến toàn diện ở Ukraine vào tháng 2/2022. Con số này chỉ bao gồm những tổn thất được xác minh trực quan, do đó, con số thực có thể cao hơn.

Quân đội Ukraine trước đây cũng đã chia sẻ cảnh quay về các hệ thống Tor của Nga bị họ phá hủy trong các hoạt động chiến đấu, bao gồm cả những hệ thống bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem