Sự cố trận Trà Dilmah và BIDV Quang Trung: Người trong cuộc nói gì?

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 21/05/2019 15:10 PM (GMT+7)
Những ngày qua, trên cộng đồng mạng có rất nhiều ý kiến khác nhau về tình huống gây tranh cãi trong trận chung kết giữa Trà Dilmah và BIDV Quang Trung, về các quyết định của trọng tài, về thái độ và cách hành xử của các cầu thủ BIDV Quang Trung.... Và để có cái nhìn toàn diện và khách quan nhất, mới đây phóng viên báo Dân Việt đã có cuộc gặp mặt và phỏng vấn Phó ban tổ chức giải - Ông Nguyễn Hồng Hải.
Bình luận 0

Clip tình huống gây tranh cãi trong trận chung kết giải bóng đá sân 7 giữa BIDV Quang Trung và Trà Dilmah.

Trận CHUNG KẾT - Giải bóng đá sân 7 - vô địch Miền Bắc lần thứ 3 – năm 2019 giữa hai đội bóng Trà Dilmah và BIDV Quang Trung đã diễn ra hết sức kịch tính và căng thẳng. 2 đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng ăn miếng trả miếng mãn nhãn.

img

Trận chung kết Giải bóng đá sân 7 - vô địch Miền Bắc lần thứ 3 – năm 2019 giữa Trà Dilmah và BIDV Quang Trung đã không có cái kết trọn vẹn.

Cao trào của trận đấu có lẽ chính là pha bóng gây tranh cãi ở phút 41. Trong một pha bóng tấn công của các cầu thủ BIDV Quang Trung, tiền vệ Trung “Con” bị trung vệ Gia Từ của Trà Dilmah truy cản và đoạt được bóng, đồng thời phát động đợt phản công cho đội bóng áo đỏ.

Một cầu thủ BIDV Quang Trung nhanh chóng lùi về và phá bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả phạt góc. Nhưng ngay sau đó, một vài cầu thủ áo trắng đã chạy ra phản ứng gay gắt với trọng tài vì cho rằng Trung “Con” bị Gia Từ phạm lỗi. Tận dụng thời điểm đối phương mất tập trung, Duy “Cốp” của Trà Dilmah đã thực hiện pha đá phạt góc nhanh, tạo điều kiện để Sơn “Muler” đệm bóng cận thành, cân bằng tỷ số 2-2.

Vừa bất bình với quyết định trước đó của trọng tài, vừa bị gỡ hòa “lãng xẹt”, các cầu thủ BIDV Quang Trung đã rời khỏi sân và không tiếp tục thi đấu. Trước phản ứng của BIDV Quang Trung, tổ trọng tài đã phải cho dừng trận đấu để hội ý và xem lại tình huống qua công nghệ VAR (lần đầu tiên được áp dụng ở Giải bóng đá sân 7 - vô địch Miền Bắc). Họ nhận định, bàn thắng của Sơn “Muler” là hợp lệ và công nhận tỷ số hòa 2-2 ở thời điểm đó.

Cho rằng bị xử ép, các cầu thủ BIDV Quang Trung đã quyết định bỏ dở trận đấu và chấp nhận bị xử thua 0-3. Đây cũng là một điểm trừ và là nỗi buồn khá đáng tiếc của Giải bóng đá sân 7 - vô địch Miền Bắc lần thứ 3 – năm 2019.

Những ngày qua, trên cộng đồng mạng có rất nhiều ý kiến khác nhau về tình huống gây tranh cãi trong trận chung kết giữa Trà Dilmah và BIDV Quang Trung, về các quyết định của trọng tài, về thái độ và cách hành xử của các cầu thủ BIDV Quang Trung.... Và để có cái nhìn toàn diện và khách quan nhất, mới đây phóng viên báo Dân Việt đã có cuộc gặp mặt và phỏng vấn Phó ban tổ chức giải - Ông Nguyễn Hồng Hải.

PV: Trước sự cố giữa hai đội BIDV Quang Trung và Trà Dilmah qua, Ban tổ chức đã có quyết định thế nào tới thời điểm này, thưa ông?

Phó ban tổ chức giải - Ông Nguyễn Hồng Hải: Ngay sau khi đội bóng BIDV Quang Trung quyết định bỏ cuộc, BTC giải đấu đã họp nhanh và quyết định sẽ không có giải Nhì của giải Vô địch miền Bắc 2019. Trong khi đó, các giải thưởng khác vẫn sẽ được trao bình thường cho các đội đoạt giải. Cụ thể là Trà Dilmah giành giải Nhất – trị giá 70 triệu đồng, giải Ba thuộc về Lucky Thanh Hà Thanh Hóa, nhận 30 triệu đồng, đội bóng Tuấn Sơn Hà Giang nhận giải Tư với phần thưởng 10 triệu. Vua phá lưới là cầu thủ Trịnh Văn Hùng của Lucky với 9 bàn thắng.

img

HLV Hải "Bạc".

PV: Trọng tài vẫn luôn là khâu then chốt của mọi trận đấu. Theo đánh giá của cá nhân ông, chất lượng trọng tài tại giải lần này cũng như ở trận chung kết đã đạt yêu cầu chưa?

Phó ban tổ chức giải - Ông Nguyễn Hồng Hải: Đúng vậy! Trọng tài là yếu tố quan trọng trong mọi giải đấu. Trước giải chúng tôi cũng đã rất cố gắng để làm tốt khâu này bằng các buổi rút kinh nghiệm, tập huấn điều lệ mới, tuy nhiên bên bóng đá sân 7 hiện nay đang áp dụng khá nhiều các điều luật mới như lỗi tổng hợp hay VAR nên trong 1 số trường hợp, một số các trọng tài vẫn còn bối rối khi điều hành.

PV: Sau khi sự việc không mong muốn này diễn ra, Ban Tổ chức sẽ có những biện pháp gì để tránh xảy ra những sự cố tương tự trong các trận đấu cũng như mùa giải sắp tới?

Phó ban tổ chức giải - Ông Nguyễn Hồng Hải: Thực ra, ngay tại buổi họp trước giải, BTC cũng đã có nói rõ với các đội rằng đây là sân chơi chung, các đội phải cùng chung tay, cùng có ý thức xây dựng giải đấu.

Trong tương lai, để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc, BTC sẽ yêu cầu các đội cử chủ tịch họp ở buổi trù bị giải. Họ sẽ nắm được tinh thần, thông tin của giải đấu, qua đó đưa ra những quyết định chính xác đối với đội bóng của mình. Việc những người không có quyền hạn tới dự họp rất dễ tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

Chúng tôi sẽ chỉ tổ chức giải cho những đội nào thực sự nghiêm túc, thực sự muốn xây dựng sân chơi chung cho bóng đá phong trào.

PV: Có ý kiến cho rằng nhà tài trợ của giải – Trà Dilmah sẽ không tiếp tục đồng hành với giải đấu có thương hiệu này nữa. Đây chắc chắn sẽ là một tổn thất rất lớn đối với những người yêu bóng đá phong trào ở Hà Nội? Ông có thể xác nhận điều này hay không, và quan điểm của ông về vấn đề này là gì?

Phó ban tổ chức giải - Ông Nguyễn Hồng Hải: Có thể nói rằng gần như chắc chắn là Trà Dilmah sẽ không còn tài trợ ở các giải có đội Dilmah tham dự nữa. Tương lai của các giải đấu này còn đang được đặt dấu hỏi. Rất có thể khi đó giải sẽ được tổ chức một cách “Open” theo kiểu giải Ngoại hạng Anh, nghĩa là các thành viên cùng đóng tiền như nhau, cùng chơi và tự bầu ra BTC để lo cho giải đấu. Còn đối với các giải đấu mang tính chất xây dựng phong trào khác, Dilmah vẫn sẽ tiếp tục là nhà tài trợ để hỗ trợ cho bóng đá nước nhà phát triển.

Với cá nhân tôi, đây thực sự là một tiếc nuối lớn cho bóng đá phong trào nói riêng, cũng như bóng đá Việt Nam nói chung. Thực sự bây giờ tìm ra một nhà tài trợ mỗi năm bỏ ra vài tỷ để anh em phong trào thực sự có 1 sân chơi đúng nghĩa, nghiêm túc là quá khó. Để xin tài trợ 10-20 triệu đã là rất khó rồi chứ đừng nói tiền tỷ. Một người có cái tâm tốt như vậy với bóng đá phong trào, tại sao lại bị số đông trên mạng xã hội chỉ trích?

Trà Dilmah có đội bóng mạnh (bằng chứng là 5-7 cầu thủ dự bị của họ đều xuất thân từ lò tập xịn), có cái tâm rất tốt với bóng đá phong trào, đơn vị này hỗ trợ và tài trợ cho rất nhiều các giải đấu ở khắp cả nước. Nếu không phải người đàng hoàng không thể nào làm được việc đó đâu! Tôi sợ là nhiều năm sau cũng không ai làm được thế!.

Về phía ban tổ chức cũng như trọng tài vẫn còn những sai sót nhưng điều đó là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi đã làm hết sức và muốn bóng đá phong trào ngày càng phát triển. Tôi cam đoan tuyệt đối rằng không có 1 chút gian lận hay mua bán trọng tài trong tất cả các trận đấu của giải. Và những người trong cuộc như chúng tôi đã cống hiến những điều tốt đẹp nhất đến bóng đá phong trào. Chúng tôi mong những khán giả hay người xem hãy nhìn lại một cách khách quan và công tâm hơn để giúp bóng đá phong trào ngày càng phát triển, từ đó những người trong ban tổ chức chúng tôi có thêm động lực và niềm tin để các giải đấu tiếp theo chất lượng, thành công hơn. Tôi xin cảm ơn!

PV: Xin cảm ơn ông!

Tình huống gây tranh cãi trận Trà Dilmah và BIDV Quang Trung:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem