Tâm “Kaka”: Thủ lĩnh và khối óc của đội bóng trên sân Phủi

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 05/05/2019 18:08 PM (GMT+7)
Tiếp theo loạt bài trong chuyên đề “Ngôi sao phủi Hà thành” tuần này, Dân Việt xin gửi đến quý độc giả chân dung một trong những tiền vệ toàn năng nhất của bóng đá phủi Hà thành thời điểm hiện tại – Tâm “Kaka”, người được ví là thủ lĩnh, khối óc của đội bóng.
Bình luận 0

Tâm “Kaka”: Thủ lĩnh và khối óc của đội bóng trên sân Phủi

Chất Nghệ giữa lòng Hà Nội

Tâm "Kaka" sinh ra và lớn lên tại Nghệ An - cái nôi đào tạo bóng đá của nước nhà. Trước khi được gắn biệt danh Tâm "Kaka", anh em bóng đá phong trào thường gọi anh với cái tên Tâm "Giao thông" vì Tâm đi lên từ bóng đá phong trào của trường ĐH Giao thông - Vận tải.

img

Tâm “Kaka” thích và chơi hay nhất ở vị trí tiền vệ và mang chiếc áo số 8 giống thần tượng của mình là cầu thủ Ricardo Kaka, tuyển thủ Brazil và CLB AC Milan. Theo nhiều người đánh giá, việc được sinh ra và hít thở bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt của mảnh đất Nghệ An đã giúp cho anh có được những tố chất đặc biệt của một cầu thủ. Ngoài ra, Tâm cũng có rất nhiều nét tương đồng với thần tượng của mình.

Ở Tâm, ngoài kỹ thuật cá nhân khéo léo mà đặc trưng là những pha qua người điệu nghệ bằng những cú đảo chân mềm mại, uyển chuyển đầy chất nghệ sỹ không khác thần tượng Kaka, thêm vào đó là những cú sút uy lực từ giữa sân, Tâm luôn khiến khán giả phải hò reo tên anh mỗi khi anh có bóng. Bên cạnh đó, Tâm cũng sở hữu tư duy chiến thuật hiện đại. Anh chính là khối óc của đội bóng, giúp cho bất kỳ đội bóng nào anh phục vụ hoạt động một cách hiệu quả và chính xác nhất. Chính những điều này đã giúp Tâm nằm trong top những tiền vệ đáng xem nhất của bóng đá phủi Hà Nội hiện tại.

Không chỉ biến ảo trong vai trò hộ công, Tâm còn thể hiện sự khôn ngoan chắc chắn trong việc hỗ trợ hàng thủ. Dù có thể hình không phải quá lý tưởng nhưng cầu thủ này thường có những pha tranh chấp hết sức khôn ngoan và tỉnh táo.

img

Tâm “KaKa” dành chức vô địch sân 11 cùng đội bóng Đảo Sen.

Tâm “Kaka” luôn biết chọn thời điểm thích hợp để có mặt đúng lúc, đoạt lại bóng từ chân đối thủ một cách hợp lý nhất. Công thủ toàn diện, thi đấu năng nổ, cầu thủ sinh năm 1991 này rất phù hợp với vai trò nhạc trưởng trên sân.

Chơi tốt cả 2 chân, Tâm “Kaka” cũng rất tự tin với khả năng kiểm soát bóng cũng như xử lý bóng của mình. Nhiều trận đấu, Tâm thực hiện thành công những pha bóng vượt qua 3 đến 4 cầu thủ của đối phương và kết thúc bằng những cú sút như búa bổ khiến thủ môn phải bó tay.

Nét đặc biệt nữa là Tâm "Kaka" có phong cách thi đấu hào hoa và tuyệt đối không bao giờ sử dụng "tay chân miệng” (bạo lực trong hành động và lời nói) trong mọi trận đấu. Vì thế, anh được coi là hình mẫu cầu thủ thi đấu cao thượng và chuyên nghiệp.  

img

Tâm “Kaka” trong màu áo FC Mobi.

Đa năng và thích nghi với mọi chiến thuật

Ngoài sở trường chơi bóng tốt ở sân 7, Tâm Kaka còn là một trong những cầu thủ phủi chơi sân 11 cũng rất hay. Phải nói là có rất ít cầu thủ phủi sân 7 ra sân 11 thích nghi nhanh được như Tâm “Kaka”.

Điều này có được, theo đánh giá của giới chuyên môn, do Tâm có khả năng cảm nhận không gian và tư duy, nhãn quan chiến thuật tốt ở sân 11, cộng với thể lực sung mãn, dồi dào – điểm nổi bật của các cầu thủ đến từ xứ Nghệ nên anh có thể duy trì phong độ đến hết 90 phút của trận đấu.

Sân 11, cũng chơi ở vị trí tiền vệ tấn công đúng như thần tượng của mình, Tâm luôn là ngòi nổ của các đợt lên bóng. Và mới đây nhất, trong khuôn khổ giải bóng đá sân 11 do trường Đại học thể dục thể thao Từ Sơn Bắc Ninh tổ chức, Tâm “Kaka” đã cùng các đồng đội của mình nâng cao chiếc Cúp Vô địch cùng với CLB bóng đá Đảo Sen.

Đây là giải đấu mà Tâm “Kaka” trở thành một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất, góp phần không nhỏ giúp cho đội bóng của mình giành chức vô địch một cách hoàn toàn thuyết phục.

BLV nổi tiếng của bóng đá phủi Hà thành - Cường Camay đưa ra nhận xét về Tâm “Kaka” như sau: Trên sân bóng những gì Tâm “Kaka” thể hiện thường khiến người xem hết sức thích thú. Mọi đường bóng trong chân tiền vệ này thường rất biến ảo, khó lường.

img

Tâm “Kaka” lập siêu phẩm và màn ăn mừng bàn thắng ấn tượng.

Hy vọng với những thành công đã đạt được, Tâm “Kaka” sẽ tiếp tục phát huy được phong độ tuyệt vời của mình, đem đến cho khán giả hâm mộ bóng đá phủi Hà thành nói riêng và khán giả cả nước nói chung những pha bóng mãn nhãn như những gì anh đã làm ở những giải đấu anh góp mặt thời gian qua.

Họ và tên: Phạm Anh Tâm

Biệt danh: Tâm “Kaka”

Sinh ngày: 7.5.1991

Thành tích:

+ Vô địch Giải bóng đá sân 7 miền Bắc năm 2018 cùng FC Mobi

+ Vô địch giải bóng Từ Sơn mở rộng năm 2019 cùng FC Đảo Sen (Sân 11)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem