Đối tượng “quái xế” ở Thừa Thiên Huế gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khiến một người đi đường tử vong đã đến cơ quan công an tự thú và bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ngoài đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa còn kiểm soát tốt phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
Một cô gái 23 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4,5 triệu đồng vì trót "uống vài lon bia liên hoan cuối năm"...
Lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị phải có trách nhiệm nếu cán bộ công chức, viên chức thuộc quản lý của mình uống rượu bi trước, trong thời gian làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc.
Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn để đưa quy định này trở thành một chỉnh thể thống nhất, điều chỉnh hành vi của công dân đối với việc sử dụng rượu bia nói chung và đối với cán bộ, công chức, viên chức nói riêng.
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021 quy định cấm cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ… uống bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.
Chở 3 nhưng không đội mũ bảo hiểm, lẻn vào dòng người đi xe máy để định "thông chốt" đo nồng độ cồn nhưng bị cảnh sát giao thông (CSGT) phát giác, bắt giữ.
Cùng những biện pháp khác, việc áp dụng xử lý vi phạm với mức phạt nặng theo Nghị định 100, được ví là "khắc tinh" đối với số lái xe sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.