Sử dụng sân vận động, nhà thi đấu, lập bệnh viện dã chiến triển khai tiêm vaccine cho người dân Hà Nội

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 02/08/2021 15:58 PM (GMT+7)
Để đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho đông đảo người dân Hà Nội, các cơ sở hạ tầng như nhà thi đấu, sân vận động cũng đã được sử dụng để thiết lập các bệnh viện dã chiến. Trên địa bàn quận Đống Đa, đã có 10 điểm tiêm như thế.
Bình luận 0

Hà Nội lập bệnh viện dã chiến tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho người dân - Ảnh 1.

Bắt đầu từ sáng 2/8, quận Đống Đa sẽ tổ chức tiêm vaccine cho 13 nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/CĐ-CP ngày 26/02/2021. Đồng thời, mở rộng sang các đối tượng khác và đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong việc tiếp cận vaccine. Trong ảnh là một điểm tiêm được thiết lập tại sân vận động Hàng Đẫy.

Hà Nội lập bệnh viện dã chiến tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho người dân - Ảnh 2.

Bên trong nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, các khu vực tiêm đã được thiết kế theo dây chuyển, rất khoa học.

Tại 10 điểm khác nhau, quận Đống Đa đã bố trí 51 dây chuyền tiêm vaccine. Dự kiến trong 4 ngày, quận sẽ tổ chức tiêm khoảng 25.680 mũi.

Hà Nội lập bệnh viện dã chiến tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho người dân - Ảnh 3.

Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức thuộc phường Cát Linh đã được chọn để xây dựng "bệnh viện dã chiến" nhờ mặt bằng rộng rãi, dễ thiết kế lối vào - ra và áp dụng phương pháp phòng dịch tốt.

Hà Nội lập bệnh viện dã chiến tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho người dân - Ảnh 4.

Những tấm vách ngăn được thiết lập tạo thành các ô vuông riêng biệt, từ chỗ khám sàng lọc tới chỗ tiêm đều có khoảng cách đủ để đảm bảo giãn cách.

Hà Nội lập bệnh viện dã chiến tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho người dân - Ảnh 5.

Đây là điểm tiêm ghi nhận đầu tiên được xây dựng theo mô hình của "bệnh viện dã chiến" để phục vụ tiêm vaccine cho người dân trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Hà Nội cũng như cả nước.

Hà Nội lập bệnh viện dã chiến tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho người dân - Ảnh 6.

Ghi nhận của PV tại các điểm tiêm, người dân sẽ được kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu không có trong danh sách hoặc thông tin không phù hợp sẽ được yêu cầu ra về và quay lại tiêm đúng thời gian đã được quy định.

Hà Nội lập bệnh viện dã chiến tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho người dân - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, công tác ứng trực cấp cứu được đảm bảo với từ 1 - 2 tổ cấp cứu tại mỗi điểm tiêm, sẵn sàng phối hợp với các bệnh viện để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Người tiêm sẽ được khám sàng lọc, kiểm tra kỹ về sức khoẻ để biết có đủ đảm bảo tiêm vaccine hay không.

Hà Nội lập bệnh viện dã chiến tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho người dân - Ảnh 8.

Ngoài ra còn có các điểm tiêm như: trường Tiểu học Thịnh Hào, Trung tâm văn hóa quận Đống Đa… Tại đây, các điểm tiêm đều bố trí lực lượng đón tiếp công dân đến tiêm; đảm bảo người đến tiêm được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế và có ghế ngồi chờ đảm bảo giãn cách theo các quy định về phòng chống dịch.

Hà Nội lập bệnh viện dã chiến tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho người dân - Ảnh 9.

Mỗi người sẽ đến theo giờ được sắp xếp để đảm bảo giãn cách theo qui định phòng chống dịch.

Hà Nội lập bệnh viện dã chiến tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho người dân - Ảnh 10.

Các bước sàng lọc đều được các y bác sĩ thực hiện đầy đủ cho người dân đến tiêm.

    

Hà Nội lập bệnh viện dã chiến tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho người dân - Ảnh 11.

Loại vaccine được tiêm cho người dân trên địa bàn quận Đống Đa lần này là AstraZeneca.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem