Sự nghiệp Alec Baldwin sa sút sau vụ đạo diễn bị bắn chết trên trường quay

Thứ hai, ngày 22/08/2022 06:40 AM (GMT+7)
Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Baldwin tiết lộ rằng, anh đã bị sa thải khỏi một số dự án do vụ đạo diễn bị bắn chết trên trường quay Rust.
Bình luận 0

Mới đây, theo CNN, nam diễn viên kỳ cựu Alec Baldwin vừa bị sa thải khỏi một bộ phim mà anh định đóng do vụ quay Rust. Rust là một bộ phim miền viễn Tây, do Joel Souza làm đạo diễn, với sự tham gia của Baldwin, ngôi sao Travis Fimmel và nam diễn viên Jensen Acrum của The Boys. Bộ phim bắt đầu được phát triển vào tháng 5/2020 khi Baldwin thông báo rằng anh sẽ tham gia diễn xuất và đồng sản xuất dự án. Rust bắt đầu quay vào đầu tháng 10/2021 tại New Mexico trước khi một vụ tàn khốc xảy ra khiến việc sản xuất phải tạm dừng.

Sự nghiệp Alec Baldwin sa sút sau vụ đạo diễn bị bắn chết trên trường quay. - Ảnh 1.

Alec Baldwin gặp nhiều khó khăn sau vụ nổ súng trên phim trường Rust. (Ảnh: Screen Rant).

Vào ngày 21/10/2021, Baldwin đang cầm một khẩu súng lục ổ quay trên phim trường Rust, khi đó đang quay phim tại Bonanza Ranch ở Bonanza, New Mexico. Bất ngờ, một phát súng duy nhất đã được bắn ra, khiến Souza bị thương và đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins thiệt mạng. Kết quả của vụ nổ súng, việc sản xuất Rust đã bị đình chỉ ngay lập tức vô thời hạn. Baldwin nói rằng, việc xả đạn là hoàn toàn tình cờ và anh không bóp cò súng, anh nói rằng khẩu súng lục tự bắn. Tuy nhiên, một báo cáo pháp y của FBI chỉ ra rằng cần phải bóp cò để vũ khí có thể nổ. Vào ngày xảy ra vụ nổ súng, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Santa Fe đã mở một cuộc điều tra về vụ việc, cuộc điều tra đã được diễn ra kể từ đó đến nay.

Sự nghiệp Alec Baldwin sa sút sau vụ đạo diễn bị bắn chết trên trường quay.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Baldwin tiết lộ rằng, anh đã bị sa thải khỏi một số dự án do vụ nổ súng Rust. Theo đó, có 5 dự án mà nam diễn viên định tham gia kể từ khi vụ nổ súng xảy ra, bao gồm cả một dự án mà anh đột ngột bị sa thải vào tuần này. Baldwin không nêu tên dự án mà anh bị sa thải, dù đã đàm phán với các nhà sản xuất trong nhiều tháng, nhưng nam diễn viên đột nhiên bị sa thải khi chuẩn bị bắt đầu quay phim.

"Tôi đã bị sa thải khỏi một công việc khác ngày hôm qua. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nhảy lên máy bay để đi quay phim. Tôi đã nói chuyện với nhà sản xuất trong nhiều tháng nhưng họ nói với tôi hôm qua rằng, họ không muốn làm phim với tôi vì điều đó (vụ nổ súng)", anh nói.

Sự nghiệp Alec Baldwin sa sút sau vụ đạo diễn bị bắn chết trên trường quay. - Ảnh 2.

Alec Baldwin lo lắng cho tính mạng của mình. (Ảnh: IT).

Baldwin cũng tiết lộ, anh lo sợ cho sự an toàn của mình kể từ khi Donald Trump bày tỏ niềm tin rằng, Baldwin đã giết Hutchins có chủ đích. Baldwin khẳng định, cái chết của Hutchins là hoàn toàn ngẫu nhiên và không chịu bất kỳ trách nhiệm cá nhân nào về thảm kịch. Đầu năm nay, Baldwin bị sa thải vì bị cáo buộc muốn tiếp tục quay phim Rust sau cái chết của Hutchins để tưởng nhớ cô và quay lại diễn xuất chỉ 5 tháng sau khi sự việc xảy ra. Vào tháng 12/2021, Baldwin đã xóa tài khoản Twitter của mình sau một cuộc phỏng vấn về vụ nổ súng Rust, trong đó anh nói rằng mình không bóp cò súng.

Trong khi Baldwin thu hút nhiều phản ứng dữ dội nhất, người quản lý vũ khí của phim trường Rust  Hannah Gutierrez-Reed cũng là mục tiêu bị đổ lỗi. Nhiệm vụ của Gutierrez-Reed là đảm bảo vũ khí được sử dụng trên trường quay hoàn toàn an toàn. Mặc dù cả Baldwin và nhà sản xuất Anjul Nigam của Rust đều bày tỏ rằng, họ tin tưởng việc quay phim về Rust sẽ tiếp tục và làm như vậy sẽ tôn vinh, tưởng nhớ Hutchins. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra có vẻ ảm đạm cho tương lai của bộ phim. Baldwin đang phải vật lộn để thu xếp nhiều công việc sau vụ nổ súng Rust, rõ ràng mọi người vẫn đang đổ lỗi nhiều nhất cho nam diễn viên về cái chết của Hutchins.

Phương Việt (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem