Sự thật bất ngờ 3 "pháo đài bất khả xâm phạm" của phát xít Đức

Thứ bảy, ngày 08/07/2023 14:33 PM (GMT+7)
Sau khi Thế chiến 2 nổ ra, trùm phát xít Hitler đã cho xây dựng 3 tháp phòng thủ ở thủ đô Berlin. Dù vậy, nhà độc tài Đức quốc xã vẫn không thể đánh bại quân Đồng minh.
Bình luận 0
Sự thật bất ngờ 3 "pháo đài bất khả xâm phạm" của phát xít Đức - Ảnh 1.

Năm 1939, Thế chiến 2 nổ ra. Dưới sự chỉ đạo của trùm phát xít Hitler, quân đội Đức quốc xã đã thực hiện các cuộc xâm lược và chiếm đóng một số nước ở châu Âu như: Pháp, Ba Lan...

Sự thật bất ngờ 3 "pháo đài bất khả xâm phạm" của phát xít Đức - Ảnh 2.

Bên cạnh các chiến dịch xâm lược nhằm bành trướng ảnh hưởng, nhà độc tài Hitler cũng hạ lệnh tăng cường hệ thống phòng thủ của nước Đức. Trong số này, trùm phát xít đã cho xây dựng 3 tháp phòng thủ ở thủ đô Berlin vào những năm 1940.

Sự thật bất ngờ 3 "pháo đài bất khả xâm phạm" của phát xít Đức - Ảnh 3.

Mục đích của Hitler khi cho xây dựng những tháp phòng thủ này là nhằm bảo vệ Berlin - trung tâm quyền lực của chính quyền Đức quốc xã trước các cuộc không kích của quân Đồng minh.

Sự thật bất ngờ 3 "pháo đài bất khả xâm phạm" của phát xít Đức - Ảnh 4.

Hai tháp phòng thủ ở khu vực Tiergarten và Friedrichshain ở Berlin được quân đội Đức quốc xã hoàn thành trước.

Sự thật bất ngờ 3 "pháo đài bất khả xâm phạm" của phát xít Đức - Ảnh 5.

Sau đó, Đức quốc xã cho xây dựng tháp Flak (còn gọi Flakturm) III trong khoảng thời gian từ tháng 10/1941 - 4/1942 ở công viên Humboldthain.

Sự thật bất ngờ 3 "pháo đài bất khả xâm phạm" của phát xít Đức - Ảnh 6.

Ba tháp phòng thủ này đều được Đức quốc xã trang bị hỏa lực mạnh và có sức chứa hàng chục ngàn người.

Sự thật bất ngờ 3 "pháo đài bất khả xâm phạm" của phát xít Đức - Ảnh 7.

Thêm nữa, các bức tượng tại những tháp phòng thủ này dày tới 3m khiến Hitler tin rằng chúng sẽ trở thành những "pháo đài bất khả xâm phạm" giúp bảo bệ Berlin trước các đợt tấn công của đối phương.

Sự thật bất ngờ 3 "pháo đài bất khả xâm phạm" của phát xít Đức - Ảnh 8.

Riêng tháp Flak, một số nguồn tin cho rằng bên trong công trình này còn có một bệnh viện.

Sự thật bất ngờ 3 "pháo đài bất khả xâm phạm" của phát xít Đức - Ảnh 9.

Dù Hitler đặt nhiều kỳ vọng vào 3 tháp phòng thủ trên nhưng những công trình này không thể giúp Đức quốc xã trụ vững trước các cuộc tấn công của quân Đồng minh kể từ đầu năm 1945.

Sự thật bất ngờ 3 "pháo đài bất khả xâm phạm" của phát xít Đức - Ảnh 10.

Cuối cùng, Hitler tự sát trong hầm ngầm vào tháng 4/1945 và sau đó Đức quốc xã bị quân Đồng minh đánh bại hoàn toàn. Kết thúc Thế chiến 2, hai tháp ở khu vực Tiergarten và Friedrichshain bị phá hủy. Trong khi đó, tháp Flak III bị hư hại khá nhiều.

 

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem