Sự thật cực choáng chuyện vua Khang Hi truyền ngôi cho Ung Chính

Thứ sáu, ngày 12/11/2021 16:32 PM (GMT+7)
Trước khi băng hà, hoàng đế Khang Hi chọn tứ hoàng tử Dận Chân (tức hoàng đế Ung Chính sau này) làm người thừa kế ngai vàng. Để con trai giữ vững cơ nghiệp, Khang Hi đã làm một việc khó ai ngờ tới.
Bình luận 0

Hoàng đế Khang Hi là con trai thứ 3 của vua Thuận Trị. Ông lên ngai vàng khi mới 8 tuổi sau khi vua cha qua đời vì bệnh nặng. Do tuổi con trai còn nhỏ nên trong lúc lâm bệnh, hoàng đế Thuận Trị sắp xếp 4 đại thần làm phụ chính gồm: Sách Ni, Tô Khắc Táp Cáp, Át Tất Long và Ngao Bái.

Nhờ vậy, vua Khang Hi được các đại thần phò tá giải quyết chính sự. Khi trưởng thành, nhà vua càng chứng tỏ là một nhà cai trị thông minh, kiệt suất và một mình xử lý triều chính giúp quốc thái dân an.

Sự thật cực choáng chuyện vua Khang Hi truyền ngôi cho Ung Chính - Ảnh 1.

vua Khang Hi. Ảnh: Wikipedia

Trị vì đất nước trong 61 năm, hoàng đế Khang Hi là một trong những vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trước khi băng hà, ông hoàng này đã có những sắp xếp cho sự kế vị của con trai.

Theo sử sách, hoàng đế Khang Hi chọn tứ hoàng tử Dận Chân làm người thừa kế ngai vàng. Lo sợ sau khi chết, một số đại thần, võ tướng có dã tâm sẽ lật đổ con trai nên Khang Hi đã dùng một mưu kế giúp tứ hoàng tử Dận Chân lên ngôi thuận lợi.

Trong số những đại thần khiến hoàng đế Khang Hi "để mắt" tới là Long Khoa Đa. Người này xuất thân từ Mãn Châu Tương Hoàng kỳ và là con trai của Lĩnh Thị vệ Nội đại thần Đông Quốc Huy và chính thất Hách Xá Lý thị.

Long Khoa Đa gọi Hoàng hậu Hiếu Khang Chương (sau trở thành Hoàng thái hậu Từ Hòa), mẹ của hoàng đế Khang Hi là cô mẫu. Theo đó, Khang Hi và Long Khoa Đa là anh em họ.

Một trong những chức vụ cao nhất của Long Khoa Đa dưới thời Khang Hi là Thống lĩnh Bộ binh. Với xuất thân và quyền lực lớn như vậy, nhà vua lo sợ sau khi ông qua đời thì Long Khoa Đa sẽ gây ra biến cố lớn cho triều đình.

Vì vậy, khi biết bản thân không còn nhiều thời gian sống trên đời, Khang Hi ban thưởng cho Long Khoa Đa rất nhiều ngọc ngà châu báu, vàng bạc. Đặc biệt, Khang Hi ban cho Long Khoa Đa một thánh chỉ với nội dung là: "Tra được Long Khoa Đa là vây cánh của hoàng tử, làm loạn triều dã, gây hại cho dân, lập tức ban chết, khâm thử!".

Sau khi đọc thánh chỉ, Long Khoa Đa sợ hãi và quỳ xuống xin tha mạng. Hoàng đế Khang Hi không muốn giết người này mà chỉ muốn cảnh cáo rằng nếu không tận trung phò tá vị vua kế tiếp thì sẽ bị xử chết.

Nhờ mưu kế cao siêu này của Khang Hi mà sau khi ông qua đời, Long Khoa Đa góp phần quan trọng trọng việc Dận Chân kế vị suôn sẻ. Dận Chân lên ngôi và lấy niên hiệu là Ung Chính.

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem