Sự thật thông tin 4.000 cán bộ Công an Hà Nội xin ra khỏi ngành, có Trưởng Công an quận

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 19/12/2022 18:17 PM (GMT+7)
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội trả lời thông tin 4.000 cán bộ công an TP. Hà Nội xin ra khỏi ngành và khẳng định, Công an TP.Hà Nội cũng như công an cả nước đang siết chặt kỷ cương theo yêu cầu của Đảng.
Bình luận 0

Chiều 19/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023.

Tại buổi họp báo, báo chí đặt câu hỏi: Vừa qua có thông tin Giám đốc Công an TP.Hà Nội kỷ luật khắt khe quá khiến 4.000 cán bộ xin ra khỏi ngành, trong đó có Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, đề nghị lãnh đạo công an TP.Hà Nội thông tin về việc này?

Trả lời nội dung trên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội nêu rõ: Vừa qua có thông tin Giám đốc Công an TP.Hà Nội kỷ luật khắt khe quá khiến 4.000 cán bộ xin ra khỏi ngành. 

Hiện nay, Công an TP. Hà Nội cũng như cả nước đang siết chặt kỷ cương, đây là yêu cầu của Đảng. Số lượng cán bộ công an bị kỷ luật trong 2 năm vừa qua khoảng 170 trường hợp. Số lượng cán bộ xuất ngũ, xin nghỉ hưu mỗi năm ổn định ở con số 150-160 trường hợp, không có gì đột biến. 

Sự thật thông tin 4.000 cán bộ công an Hà Nội xin ra khỏi ngành - Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội trả lời báo chí về thông tin 4.000 cán bộ công an Hà Nội xin ra khỏi ngành. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Các trường hợp xuất ngũ rơi vào trường hợp những cán bộ có phẩm chất đạo đức kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, số còn lại điều kiện gia đình hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Ngoài ra, còn các trường hợp gia đình có doanh nghiệp, cửa hàng, có điều kiện để buôn bán, làm ăn.

"Giữa chuyện xuất ngũ ra khỏi ngành với chuyện kỷ luật không có liên hệ với nhau lắm. Trường hợp Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa do điều kiện sức khoẻ nên làm đơn xin nghỉ. Hoàn toàn không có chuyện siết chặt kỷ luật kỷ cương mà xin nghỉ việc", Giám đốc Công an TP.Hà Nội khẳng định.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2022 công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Cụ thể, ngành công an đã điều tra, khám phá 33.817 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, đạt tỷ lệ 85,06% (cao hơn tỷ lệ Quốc hội giao), hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được điều tra, làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm; triệt xóa 590 băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đã phát hiện hàng nghìn vụ, đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 700 kg heroin, hơn 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 104 kg thuốc phiện, 259 kg cần sa, 185 khẩu súng là tang vật của các vụ án ma túy.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đã phát hiện, xử lý 5.306 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh; 492 vụ, 902 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem