Sau kỳ họp Quốc hội, cử tri vẫn bức xúc các vấn đề xăng dầu, nghỉ việc

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 18/11/2022 09:49 AM (GMT+7)
Kết thúc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV, các tổ đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri TP.HCM để ghi nhận những ý kiến cử tri về các vấn đề đang nổi cộm trong xã hội.
Bình luận 0
Sau kỳ họp Quốc hội, cử tri vẫn bức xúc các vấn đề xăng dầu, nghỉ việc - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Kim Yến tiếp xúc cử tri quận 3. Ảnh: Ngô Bình

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11 của tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 3, vấn đề cải cách tiền lương được nhiều cử tri có ý kiến. Cử tri Trương Ngọc Phượng (phường 9, quận 5) nêu vấn đề: Giá cả có xu hướng tăng cao trong khi mức tiền lương công chức, viên chức, người lao động còn thấp, đời sống nhân dân còn chật vật khó khăn.

Cùng quan điểm, cử tri Bùi Thị Tuyết Mai (phường 5, quận 8) đề nghị các ban ngành bình ổn giá cả thị trường sau khi được có quyết định tăng lương cơ sở. Vì khi mức lương tăng, giá thị trường cũng tăng theo, nhiều khi còn tăng cao hơn cả lương nên dù tăng lương cơ sở, đời sống người dân vẫn không cải thiện.

Trả lời ý kiến của cử tri xoay quanh vấn đề tiền lương và nghỉ việc của giáo viên, nhân viên y tế, đại biểu Nguyễn Tri Thức cho hay, có vấn đề nghỉ việc nhưng không hoàn toàn là do lý do tiền lương thấp.

"Chúng tôi đã từng có ý kiến về việc ngăn chặn sự dịch chuyển ngành y từ công sang tư gây mất bình đẳng trong y tế đối với người nghèo. Nếu không có các giải pháp căn cơ lâu dài thì sẽ tạo ra tình huống bác sĩ tinh hoa dịch chuyển ra bệnh viện tư. Bệnh nhân nghèo khi vào viện công sẽ không có cơ hội tiếp cận bác sĩ tay nghề cao", ông Nguyễn Tri Thức phân tích.

Cử tri Trương Hồng Sơn (quận 8) đặt vấn đề về tình trạng xăng dầu hiện nay. Ông cho rằng, từ khoảng tháng 10 đến nay nhiều cây xăng ngưng hoạt động, treo biển hết xăng, đang nhập hàng gây đảo lộn đời sống người dân. Một số cây xăng cho rằng họ lỗ nên không thể kinh doanh hoặc họ không nhập được xăng dầu.

"Tôi đề nghị Nhà nước có thêm các biện pháp bình ổn xăng dầu, tăng cường kiểm tra các cây xăng để ngăn chặn tình trạng đầu cơ", ông Sơn phát biểu và cho biết nếu các doanh nghiệp xăng dầu khó khăn thì Nhà nước cần điều chỉnh.

Cũng liên quan đến xăng dầu, tại buổi tiếp xúc cử tri quận 3 của tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 2, cử tri Tạ Văn Thanh (phường 11) nêu thực trạng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ phải đóng cửa, bán với số lượng rất hạn chế, người dân xếp hàng dài chờ mua xăng ảnh hưởng đến tâm lý xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân.

Cử tri Thanh đề nghị cần phải có giải pháp để xử lý tháo gỡ khó khăn và bảo đảm nguồn cung xăng cả trước mắt lẫn lâu dài, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hành vi đầu cơ, tránh trường hợp buôn lậu xăng dầu qua biên giới …

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Đỗ Đức Hiển cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương có giải pháp điều chỉnh giá xăng dầu hợp lý để sát với tình hình thị trường. Thời gian tới, Quốc hội cũng sẽ xem xét về việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu để kéo giảm giá xăng dầu.

Sau kỳ họp Quốc hội, cử tri vẫn bức xúc các vấn đề xăng dầu, nghỉ việc - Ảnh 3.

Cử tri quận Phú Nhuận nêu ý kiến. Ảnh: P.V

Tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 7, cử tri quận Phú Nhuận đã bày tỏ sự lo ngại về sự an toàn tại các lễ hội đông người sau thảm họa Itewon (Hàn Quốc). Các cử tri cho rằng, nếu không có các biện pháp, kế hoạch trước thực trạng văn hóa du nhập thì thảm họa như sự kiện vừa rồi ở Hàn Quốc có thể lặp lại ở TP.HCM. Lúc đó mới can thiệp thì đã quá muộn.

Cử tri Lê Văn Thọ (phường 17) cho rằng những ý kiến về đấu thầu thiết bị y tế của đại biểu Phạm Khánh Phong Lan là rất có dấu ấn. Tuy nhiên, cử tri đề nghị đại biểu cần đi sâu vào các vấn đề gốc khó giải quyết.

"Các hàng rào về chỉ định thầu và kiểm tra chất lượng liệu có thể ngăn được tiêu cực, tham nhũng hay không? Trong lúc những cán bộ tham nhũng chưa bị phát hiện thì liệu cần có một bộ luật về ngăn chặn việc tiêu thụ số tiền tham nhũng hay không?", cử Tri Lê Văn Thọ đặt vấn đề và cho rằng cần kiểm tra tính minh bạch nguồn gốc tiền của cán bộ khi họ mua sắm tài sản giá trị lớn.

Một số cử tri cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề xăng dầu và đề nghị cần có các biện pháp phòng ngừa các hệ lụy, có cơ chế đảm bảo việc điều phối xăng dầu... từ đó hạn chế thấp nhất các tác động đến người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem