Sự thật về "siêu" công ty vốn 5,5 tỷ USD: Tài khoản 0 đồng, Tổng giám đốc không có tiền xây nhà

Gia Minh Thứ hai, ngày 23/08/2021 08:01 AM (GMT+7)
PV Dân Việt đã lần theo địa chỉ đăng ký để tìm gặp Tổng giám đốc "siêu" công ty vốn 5,5 tỷ USD, ngang ngửa vốn chủ sở hữu của Vingroup. Và sự thật của Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu đã được phơi bày.
Bình luận 0

Tổng giám đốc "siêu" công ty vốn 5,5 tỷ USD không có tiền xây nhà, mua xe

Như Dân Việt đã thông tin ở các bài trước, Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu (có trụ sở tại số 143 đường Trích Sài, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) được thành lập ngày 9/11/2018 với vốn điều lệ ban đầu là 132 tỷ đồng. Đến tháng 6/2019, công ty này đột ngột tăng vốn lên 127.902,5 tỷ đồng (khoảng 5,5 tỷ USD), tức là tăng tới 969 lần so với số vốn đăng ký lần đầu. Trong đó, vốn của các cá nhân trong nước chiếm tỷ lệ 60%, với 76.741,5 tỷ đồng và 40% cổ phần, tương ứng 51.161 tỷ đồng là vốn nước ngoài được góp bởi ông David Aristotle Phan (Mỹ).

Lần theo địa chỉ đăng ký của người đại diện kiêm Tổng giám đốc "siêu" công ty vốn góp ngang ngửa vốn chủ sở hữu Vingroup, PV Dân Việt đã tìm đến xã thôn Yên Trường 2, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội để gặp ông Bùi Văn Việt.

Sự thật về "siêu" công ty vốn 5,5 tỷ USD: Chưa cổ đông nào góp vốn, chờ Việt Kiều Mỹ "đổ" tiền về - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Việt, Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu (Ảnh: Gia Minh)

Chiều ngày 22/8, có mặt tại thôn Yên Trường 2, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội và trong quá trình hỏi thăm đường đến nhà, PV Dân Việt khá bất ngờ trước thông tin của người dân chia sẻ về ông Bùi Văn Việt – Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Trường Yên, cho hay: "Những năm trước đây ông Việt làm nghề mây tre đan xuất khẩu, còn bây giờ thì ở nhà, làm gì thì tôi không biết. Về cuộc sống, gia cảnh của ông Việt thì cũng bình thường giống như nhiều hộ gia đình khác ở trong thôn, không có gì nổi bật. Thông tin ông Việt làm Tổng Giám đốc doanh nghiệp "tỷ đô" chắc không đúng đâu, ông ấy làm gì thì chúng tôi và người dân xung quanh biết hết chứ".

Một người dân sống gần nhà ông Bùi Văn Việt cũng cho hay: "Trước đây, ông Việt kinh doanh ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Nhưng mấy năm nay không thấy ông Việt làm gì nữa, chỉ ở nhà vậy thôi. Ông ấy làm gì có nhiều tiền đến thế mà làm Tổng giám đốc "siêu" công ty, đến tiền xây nhà, mua xe còn không có…".

Vốn 5,5 tỷ USD chỉ trên giấy, chưa có cổ đông nào góp vốn, chờ ông David Aristotle Phan "đổ" tiền về

Sau khi tìm đến nhà ông Bùi Văn Việt, PV Dân Việt bất ngờ về "cơ ngơi" của Tổng giám đốc "siêu" công ty vốn 5,5 tỷ USD. Không phải là một căn biệt hào nhoáng, đồ sộ như những ông chủ doanh nghiệp khác, cơ ngơi của Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu là một căn nhà cấp 4 khoảng 50 m2, nằm sâu tận trong ngõ của thôn Yên Trường 2, xã Trường Yên.

Sự thật về "siêu" công ty vốn 5,5 tỷ USD: Chưa cổ đông nào góp vốn, chờ Việt Kiều Mỹ "đổ" tiền về - Ảnh 2.

Căn nhà cấp 4 của ông Bùi Văn Việt, Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu (Ảnh: Gia Minh)

Xác nhận với PV Dân Việt, ông Bùi Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu, khẳng định: "Tôi chính là Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu trụ sở tại số 143 Trích Sài. Hiện nay công ty có số vốn điều lệ gần 128 nghìn tỷ đồng và tôi đang nắm giữ 18% số vốn, nhưng chỉ là trên đăng ký giấy tờ. Hiện nay, Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu vẫn chưa hoạt động gì cả, chưa có doanh thu, nhân sự chỉ có 5 người…".

Ông Bùi Văn Việt – Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu trả lời PV Dân Việt (Video: Gia Minh)

Vị Tổng Giám đốc "siêu" công ty vốn 5,5 tỷ USD chia sẻ: "Năm 2018 tôi cùng 4 người khác thành lập ra Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu với vốn điều lệ ban đầu là 132 tỷ đồng. Đến năm 2019 ông David Aristotle Phan (Việt kiều Mỹ) tham gia vào công ty và nâng vốn điều lệ của công ty lên gần 128 nghìn tỷ đồng và nắm giữ 40% cổ phần và là Chủ tịch HĐQT. Theo kế hoạch, sau khi góp vốn các cổ đông sẽ bằng cách nào đó để nhường lại 1 số cổ phần cho ông David Aristotle Phan, để ông ấy nắm giữ 60% vốn, phần còn lại là chúng tôi nắm giữ. Tuy nhiên, vốn điều lệ gần 128 nghìn tỷ chỉ là đăng ký, ông David Aristotle Phan chưa "đổ" tiền về".

Ông Việt cho hay, Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Toàn Cầu hiện chưa có đồng vốn góp nào cả. Tất cả các cổ đông ở Việt Nam (gồm cả tôi) và ông David Aristotle Phan vẫn chưa góp vốn.

"Tất cả đều do ông David Aristotle Phan quyết định và chờ ông ấy đưa tiền về. Sau này, khi ông David Aristotle Phan mang tiền về góp vốn, chúng tôi mới thực hiện việc góp vốn. Nếu các cổ đông không có tiền góp vốn thì vay hoặc ông David Aristotle Phan sẽ đóng hộ…", ông Việt cho biết.

Tổng Giám đốc "siêu" công ty 5,5 tỷ USD, cho biết thêm trước đây ông làm ở một công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ, giờ đã nghỉ và tập trung cho dự án này. "Nhiều người nói chúng tôi trốn thuế, thực ra công ty có doanh thu đâu mà đóng thuế. Hiện đang chờ hết dịch Covid - 19, ông David Aristotle Phan mang tiền về. Quan trọng là tiền của ông David Aristotle Phan, khi có tiền rồi thì chúng ta sẽ tìm dự án để làm, tìm những việc phù hợp với luật pháp Việt Nam để làm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem