Sự thật vụ tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk mua lại CLB MU: Fan cuồng nhưng chỉ... nói đùa

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 17/08/2022 14:35 PM (GMT+7)
Tỷ phú Tesla, Elon Musk, đã châm ngòi cho cuộc tranh luận về tương lai của Manchester United, bằng cách tuyên bố trên Twitter rằng, ông đang mua câu lạc bộ đang gặp khó khăn ở Premier League - trước khi đính chính trong bài đăng mới nhất, khẳng định đây chỉ là một phần của một "trò đùa dài hơi".
Bình luận 0

Vài giờ sau khi khiến giới Internet xôn xao với một dòng tweet gợi ý rằng, ông đang mua câu lạc bộ bóng đá Manchester United của Anh, Elon Musk đã đưa ra lời giải thích: Tất cả chỉ là một trò đùa.

"Không, đây là một trò đùa dài hơi trên Twitter. Tôi không có ý định mua bất kỳ đội bóng nào", Musk đăng tải dòng tweet khi được một người hỏi ông có thực sự nghiêm túc về việc mua lại câu lạc bộ M.U hay không". Ông nói thêm, "M.U là đội bóng yêu thích của tôi từ khi còn nhỏ".

Trước đó, Musk đã viết dòng tweet gây choáng váng cộng đồng mạng với tiêu đề: "Tôi đang mua lại đội bóng Manchester United" và không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào. 

Trước đó, nhiều người hâm mộ Manchester United, bất bình trước phong độ sa sút của câu lạc bộ của họ cuối năm vừa qua, còn thúc giục Musk trên Twitter nên xem xét việc mua lại câu lạc bộ này.

Elon Musk nói rằng, dòng tweet về việc mua Manchester United là một trò đùa. Ảnh: @AFP.

Elon Musk nói rằng, dòng tweet về việc mua Manchester United là một trò đùa. Ảnh: @AFP.

Cú đánh úp này trên Twitter diễn ra khi Musk tìm cách thoát khỏi thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la để mua  lại Twitter, chỉ bốn tháng sau khi tuyên bố rằng ông sẽ mua công ty truyền thông xã hội này. Hiện Twitter đã có ý định khởi kiện ông ra tòa trong thời gian tới.

Musk vốn dĩ là một con người khác thường và thường xuyên đăng những dòng tweet khó hiểu, khiến đôi khi rất khó để biết được khi nào ông nói đùa, khi nào nói thật. 

"Tiếp theo, tôi sẽ mua Coca-Cola để đưa cocaine trở lại", ông đã viết tweet vào ngày 27/4, hai ngày sau khi hội đồng quản trị của Twitter chấp nhận lời đề nghị mua lại công ty của Elon.

Đề cập lại bài đó, Elon Musk đã viết tweet: "Tôi không mua Coca-Cola để đưa cocaine trở lại, kể cả khi nó phổ biến với mọi người tới mức nào chăng nữa".

Suy cho cùng, không quá khó hiểu khi những dòng tweet của Musk về các thương vụ mua lại các công ty tiềm năng đã khiến ông phải hứng chịu sự soi xét của các cơ quan quản lý Mỹ trong quá khứ.

Trong khi đó, Manchester United - một trong những CLB nổi tiếng nhất của bóng đá thế giới - hiện đang gặp khủng hoảng trầm trọng. Người hâm mộ liên tục kêu gọi chủ sở hữu hiện tại của câu lạc bộ, gia đình nhà Glazer - phải rút lui.

Sự bức xúc từ người hâm mộ đối với nhà Glazer ngày càng gia tăng trong bối cảnh suốt một thời gian dài vừa qua, MU không giành được danh hiệu lớn nào.

Elon Musk, người giàu nhất thế giới, gần đây cho biết rằng anh đã nói đùa khi đăng dòng tweet vài giờ trước đó rằng, anh ta sẽ mua câu lạc bộ bóng đá Anh đang gặp khó khăn Manchester United Plc.

Elon Musk, người giàu nhất thế giới, thú nhận ông chỉ đùa khi đăng dòng tweet vài giờ trước đó nói rằng sẽ mua lại CLB bóng đá M.U. Ảnh: @AFP.

Tờ The Daily Mirror của Anh năm ngoái đưa tin Glazer - người đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người hâm mộ kể từ khi mua lại câu lạc bộ vào năm 2005 với giá 790 triệu bảng Anh (957 triệu đô la), đã sẵn sàng bán lại M.U nhưng chỉ khi có được mức giá phù hợp.

Trong bảng xếp hạng thường niên năm nay, Forbes đánh giá Manchester United, với lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu, là CLB bóng đá có giá trị thứ ba trên thế giới với 4,6 tỷ USD, chỉ sau hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona.

Nhưng giá cổ phiếu của CLB đã giảm 1/4 giá trị trong 12 tháng qua, hiện chỉ hơn 2 tỷ USD. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem