Sử thi của người Ba Na - Rơ Ngao được công nhận di sản văn hóa quốc gia

Tiến Thành Thứ sáu, ngày 06/02/2015 08:11 AM (GMT+7)
Ngày 5.2, tỉnh Kon Tum đã đón nhận bằng của Bộ VHTTDL chứng nhận “Hơmon” (sử thi) của người Ba Na- Rơ Ngao tỉnh Kon Tum thuộc loại hình Ngữ văn dân gian được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bình luận 0

Hiện nay, các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum người biết hát kể sử thi (Hơmon) của dân tộc Ba Na- Rơ Ngao chủ yếu tập trung ở huyện Đăk Hà, Sa Thầy và TP. Kon Tum. Hình thức hát kể sử thi của người Ba Na- Rơ Ngao thường được diễn xướng tự nhiên trong những sinh hoạt thường ngày. Các tác phẩm hát kể sử thi được kể bằng văn xuôi xen lẫn những đoạn hát kể bằng văn vần với phong cách ngôn từ hồn nhiên, chất phác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem