Sự vu cáo của Trung Quốc vô giá trị

Thúy Đăng Thứ năm, ngày 12/06/2014 07:00 AM (GMT+7)
Việc Trung Quốc gửi thư lên Tổng Thư ký LHQ, vu vạ Việt Nam “tấn công” tàu Trung Quốc và yêu cầu lưu hành bức thư này được đánh giá là hành động trơ trẽn mà Trung Quốc bất chấp để mong khẳng định chủ quyền sai trái của họ.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 11.6 về việc Trung Quốc gửi thư lên Tổng Thư ký LHQ, vu vạ Việt Nam “tấn công” tàu Trung Quốc và yêu cầu lưu hành bức thư này, ông Ngô Quang Xuân- nguyên Đại sứ Việt Nam tại LHQ cho rằng, đó là hành động trơ trẽn mà Trung Quốc bất chấp để mong khẳng định chủ quyền sai trái của họ.

Ông Ngô Quang Xuân cho biết, Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên của LHQ và theo quy định, các nước thành viên của LHQ có quyền gửi thư yêu cầu lên tổ chức này để trình bày vấn đề.

Ông Xuân nhận định, việc Trung Quốc gửi thư lên LHQ không có gì lạ vì họ tận dụng tư cách thành viên của tổ chức này để làm và bất cứ nước nào cũng có thể làm như thế.

Tuy nhiên, ông Ngô Quang Xuân nhấn mạnh rằng, công hàm của Trung Quốc chỉ mang tính chất ghi nhận, là công hàm thông tin, một dạng để đưa vấn đề ra thế giới. Theo cựu Đại sứ Ngô Quang Xuân, sau khi nhận được công hàm này từ Trung Quốc, Tổng Thư ký LHQ ông Ban Ki-moon có thể cho lưu hành công hàm và gửi cho các quốc gia thành viên của LHQ.

Ông Ngô Quang Xuân nhấn mạnh: “Đây là một thủ tục hành chính, chỉ mang tính ghi nhận, không có tính pháp lý. Ở LHQ không có ai đứng ra để phân xử đúng sai”. Ông Xuân nhấn mạnh, công hàm của Trung Quốc không ảnh hưởng gì đến quá trình đấu tranh pháp lý, đấu tranh hòa bình của Việt Nam.

“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Trung Quốc chưa hề chứng minh được bất kỳ chứng cứ nào để khẳng định 2 quần đảo này thuộc về họ. Quốc tế biết rất rõ điều đó, không ai tin Trung Quốc”- ông Ngô Quang Xuân cho biết thêm.

Ông Xuân cho rằng, việc Trung Quốc gửi công hàm vu cáo Việt Nam chỉ chứng tỏ họ đã đuối lý và chỉ để đánh lừa dư luận trong nước Trung Quốc, còn ra thế giới không ai tin rằng Trung Quốc vô tội.

Về hướng giải quyết tiếp theo, ông Xuân cho rằng, Việt Nam nên tiếp tục gửi thêm một công hàm phản bác lại công hàm vừa rồi của Trung Quốc và tiếp tục đấu tranh, tiếp tục đưa vấn đề, kêu gọi dư luận quốc tế lên tiếng phản đối hành vi ngang ngược, tư tưởng bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem