Su-27 Nga đến Belarus, máy bay do thám NATO gặp khắc tinh

Thứ bảy, ngày 15/03/2014 06:45 AM (GMT+7)
Ngày 13.3, Nga đã điều 6 tiêm kích Su-27 và 3 vận tải cơ đến Bobruisk để phản ứng kịp thời với động thái của các do thám cơ E-3 Sentry NATO gần Belarus trong bối cảnh nóng ở Ukraine.
Bình luận 0
Thông tin trên đã được tờ báo Nga Itar-tass xác nhận. Theo đó, hôm 13.3 các máy bay trên cùng các nhân viên kỹ thuật của khu vực phía Tây Nga đã được chuyển giao cho sân bay Bobruisk, Belarus để có biện pháp thích hợp khi các do thám cơ E-3A Sentry của NATO lượn lờ gần không phận Belarus.

img
Chiến đấu cơ Su-27 của Nga. Ảnh: Itar-tass

Tiêm kích Su-27, được NATO gọi là Flanker-kẻ tấn công sườn, thuộc loại chiến đấu cơ 2 động cơ do Sukhoi thiết kế, chính thức hoạt động trong không quân Liên Xô từ năm 1985, và được đánh giá là đối trọng của chiến đấu cơ F-15 Eagle của Mỹ.

So về giá cả, Su-27 Nga rẻ hơn E-3A Sentry của NATO rất nhiều, với 30 triệu USD/Su-27 và 270 triệu USD/E-3 Sentry. Nhưng về tốc độ thì Su-27 vượt trội hơn E-3 Sentry gấp gần 3 lần. Nếu Su-27 có thể bay cực đại ở vận tốc 2.500 km/h thì E-3 Sentry chỉ có thể đạt tối đa 853 km/h.

img
Do thám cơ E-3A Sentry của NATO. Ảnh: Itar-tass

Đáng chú ý, Su-27 còn được trang bị một loạt hệ thống vũ khí lợi hại, gồm súng GSH-301 cỡ 30 mm với 150 viên đạn, các tên lửa tầm trung không đối không R-27R1 có hệ thống dẫn đường bằng radar, các tên lửa R-27T1 có hệ thống dẫn đường hồng ngoại với phạm vi tác chiến từ 500 m-60 km; và các tên lửa cận chiến dẫn đường bằng hồng ngoại không đối không R-73E tác chiến từ 300m-20 km.

Ngoài ra, Su-27 còn có thể mang theo một khối lượng đáng kể các vũ khí không đối đất gồm 100kg, 250kg và 500kg bom; 500kg thiết bị phóng hỏa; 25kg và 500kg RBK bom chùm và các tên lửa điều khiển trên không C-8 , C-13 và C-25. Đây là những vũ khí mà ở các máy bay do thám không thể nào được trang bị tốt bằng.

Không chỉ vậy, Su-27 còn trang bị một hệ thống cảm biến, liên lạc và radar cực kỳ mạnh với loại radar hiện đại Pulse-Doppler Phazotron N001 Zhuk cùng hệ thống điện quang OEPS-27 có thể quét, tìm, theo dõi tới 10 mục tiêu từ 100 km phía trước và 40 km ở phía sau. Hệ thống này cho phép Su-27 thực hiện nhiệm vụ trinh sát, phát hiện mục tiêu và đánh chặn cực kỳ hiệu quả.

Với dàn vũ khí dày đặc và lợi thế tốc độ như thế, sự xuất hiện của 6 tiêm kích Su-27 Nga tại đây chắc chắn sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ đối với 2 máy bay do thám tối tân E-3A Sentry mà NATO mới cử tới biên giới Ba Lan và Romania để thu thập thông tin tình hình căng thẳng ở Crimea và Ukraine.
Văn Biên ( Văn Biên )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem