Sửa chữa mặt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thứ năm, ngày 06/12/2012 07:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí giải thích về tình trạng lún nứt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sau 5 tháng thông xe.
Bình luận 0

Đoạn đường xảy ra sự cố là đoạn km256+ 186 - km256+41 thuộc địa phận thôn An Lộc Thượng, xã Yên Hồng, và đoạn km257 + 950 - km258+300 thuộc địa phận thôn Hoàng Nê - Hoàng Nghị, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, Nam Định.

Theo VEC, vị trí này nằm trong khu vực nền đất yếu, theo thiết kế cần phải xử lý nền đất yếu và gia tải chờ lún 4- 7 tháng (dự kiến đến tháng 1.2013 mới có thể sử dụng). Tuy nhiên, để thông xe vào 30.6.2012 nhằm giảm áp lực giao thông trên QL 1, VEC đã báo cáo Bộ GTVT và được Bộ cho phép dỡ tải sớm các vị trí đang xử lý nền yếu để làm mặt đường. Đây là nguyên nhân dẫn đến nền đường bị lún không đều, gây hiện tượng trồi sụt, ổ gà...

VEC cho biết đang khẩn trương tiến hành sửa chữa các đoạn đường hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem